Mỹ ra 'tối hậu thư' cho TikTok

(PLO)- TikTok cho biết chính quyền Mỹ yêu cầu các chủ sở hữu người Trung Quốc của ứng dụng bán cổ phần nếu không muốn đối mặt lệnh cấm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, TikTok cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các chủ sở hữu người Trung Quốc của TikTok bán cổ phần của họ, nếu không sẽ phải đối mặt lệnh cấm của Mỹ.

Trụ sở chính của TikTok tại Mỹ, ở thành phố Culver, California. Ảnh: REUTERS

Trụ sở chính của TikTok tại Mỹ, ở thành phố Culver, California. Ảnh: REUTERS

Trả lời hãng tin Reuters, người phát ngôn của TikTok Brooke Oberwetter cho biết công ty này gần đây đã nhận được thông báo từ Ủy ban Đầu tư nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (CFIUS). Ủy ban này yêu cầu các chủ sở hữu TikTok bán cổ phần của họ, nếu không, họ sẽ phải đối mặt với lệnh cấm.

ByteDance - công ty mẹ của TikTok - xác nhận 60% cổ phần của TikTok thuộc sở hữu của các nhà đầu tư toàn cầu, 20% thuộc về nhân viên và 20% thuộc sở hữu của những người sáng lập.

Ngày 16-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ vẫn chưa cung cấp bằng chứng cho thấy TikTok đe dọa an ninh quốc gia. Bộ này cũng đề nghị Mỹ nên ngừng việc gây áp lực lên các công ty như vậy.

"Nếu bảo vệ an ninh quốc gia là mục tiêu, thì việc thoái vốn không giải quyết được vấn đề”, bà Oberwetter nói.

TikTok cho rằng: “Cách tốt nhất để giải quyết những lo ngại về an ninh quốc gia là bảo vệ hệ thống và dữ liệu người dùng của Mỹ một cách minh bạch. Điều này được thực hiện thông qua việc đặt máy chủ ở Mỹ, với sự giám sát, kiểm tra và xác minh chặt chẽ của bên thứ ba”.

TikTok và CFIUS đã đàm phán trong hơn 2 năm về các yêu cầu bảo mật dữ liệu. TikTok cho biết họ đã chi hơn 1,5 tỉ USD nhằm bảo mật dữ liệu tốt hơn. Đồng thời, ứng dụng này cũng bác bỏ các cáo buộc thực hiện hoạt động gián điệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm