Trung Quốc cảnh báo đáp trả Canada vì vụ trục xuất nhà ngoại giao

(PLO)- Canada trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc vì có hành vi “nhắm mục tiêu” nhà lập pháp nước này; Bắc Kinh phản ứng mạnh, tuyên bố trả đũa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, Canada tuyên bố trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc (TQ) Triệu Vỹ, công tác tại Lãnh sự quán TP Toronto (tỉnh Ontario, Canada), sau khi các thông tin tình báo của Ottawa chỉ ra rằng nhà ngoại giao này đã có hành vi "nhắm mục tiêu" một nhà lập pháp Canada, theo hãng tin Reuters.

Theo Ngoại trưởng Canada - bà Melanie Joly, hành động lần này của giới chức Ottawa nhằm cho thấy Canada sẽ không tha thứ bất kỳ hình thức can thiệp nội bộ nào từ bên ngoài.

Ngoại trưởng Canada - bà Melanie Joly. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Canada - bà Melanie Joly. Ảnh: REUTERS

Ông Roland Paris, cựu cố vấn các chính sách đối ngoại của Thủ tướng Canada - Justin Trudeau, và là giáo sư về các vấn đề quốc tế tại ĐH Ottawa nhận định: “Để đáp trả, nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ tính tới việc trục xuất một nhà ngoại giao của Canada tại nước này.”

Theo Reuters, quyết định trục xuất nhà ngoại giao TQ là do các tài liệu tình báo của Ottawa chỉ ra rằng nhà ngoại giao này đã nhắm mục tiêu nghị sĩ Canada - ông Michael Chong vì đã từng chỉ trích cách hành xử của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương (TQ).

Bộ Ngoại giao TQ sau đó đã lên tiếng bác các cáo buộc trên, cho rằng những thông tin đó là "vô căn cứ và không đúng sự thật".

Một phát ngôn viên thuộc Đại sứ quán TQ tại Ottawa cho biết Bắc Kinh sẽ mạnh mẽ phản đối và lên án việc trục xuất này, đồng thời lưu ý rằng “TQ sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó”.

Theo Reuters, việc trục xuất lần này tiếp tục làm leo thang căng thẳng trong quan hệ TQ-Canada, vốn đã “lạnh đi” trong những năm gần đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm