Ông Hoàng Tùng: Sẽ phát triển giao thông đường thuỷ ở Thủ Đức

Sáng 14-4, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Tham dự hội nghị có nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP.HCM, TP Thủ Đức, quận/huyện, sở/ngành….

thi-dua-yeu-nuoc

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các cá nhân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết ngay sau khi thành lập, TP Thủ Đức đã tập trung hoàn chỉnh bộ máy tổ chức, hoàn thành công tác sắp xếp, bố trí phòng làm việc các cơ quan, đơn vị nhằm sớm ổn định hoạt động của các cơ quan đơn vị. Xây dựng, ban hành các quy chế, quy định, kiện toàn hệ thống văn bản triển khai lãnh chỉ đạo; ban hành kế hoạch công tác năm 2021. 

Đặc biệt, duy trì tốt việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo không bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

thi-dua-yeu-nuoc

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo ông Tùng, Thủ Đức cũng tập trung lập quy hoạch chung TP, trong đó chú trọng quy hoạch phát triển theo định hướng phát huy vai trò của các cực tăng trưởng trọng yếu của TP Thủ Đức; lập và trình phê duyệt các quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết  tỉ lệ 1/500 các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu vực trọng điểm gắn với tám khu vực chức năng phát triển TP.

TP Thủ Đức cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở/ngành TP rà soát và mạnh dạn đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để TP Thủ Đức phát triển nhanh, bền vững.

“Thủ Đức đề xuất các nội dung phân cấp, ủy quyền để TP chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương với 28 nội dung liên quan đến tài chính, đầu tư; thuế; thu hồi, tạo quỹ đất, bồi thường, tái định cư; quy hoạch; chính sách đầu tư phát triển…” – ông Tùng khẳng định.

thi-dua-yeu-nuoc

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho cá nhân. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, trước mắt cho lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị và dữ liệu dân cư. Hoàn thiện và mở rộng các ứng dụng công nghệ thông tin dành cho người dân, tổ chức, tạo cầu nối tốt nhất giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương” – Chủ tịch TP Thủ Đức nói tiếp.

Đối với giải pháp tăng cường, mời gọi đầu tư, ông Hoàng Tùng thông tin TP Thủ Đức đã rà soát toàn thể các dự án trên địa bàn đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông để tập trung đẩy nhanh việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thiện công trình. 

TP Thủ Đức cũng đề xuất thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp, xúc tiến đầu tư và phát triển nguồn nhân lực tại TP Thủ Đức; thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để mời gọi đầu tư. Tổ chức tiếp xúc, vận động các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn mở các chi nhánh hoặc đặt trụ sở và kinh doanh trên địa bàn.

thi-dua-yeu-nuoc

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng cờ thi đua cho Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, TP Thủ Đức sẽ nắm chắc tình hình, có biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Giải quyết sớm, triệt để các vấn đề bức xúc trong nhân dân, hạn chế mức thấp nhất những nguy cơ phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Tăng cường các giải pháp ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, tạo môi trường an toàn cho người dân Thủ Đức.

Theo ông Hoàng Tùng, TP Thủ Đức tập trung phát triển các loại hình giao thông công cộng để hướng đến mục tiêu đáp ứng 50% nhu cầu đi lại của người dân TP. Trong đó, khai thác lợi thế của tuyến Metro số 1 kết nối với trung tâm TP.HCM và các khu chức năng TP Thủ Đức. 

Ông Tùng nhấn mạnh: “Trước mắt sẽ ưu tiên các loại hình xe buýt, xe buýt  nhanh BRT kết nối với Metro số 1 và các khu dân cư, phấn đấu đến 2025 nâng tỉ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng lên 20%. Đồng thời tính toán các giải pháp để phát triển loại hình giao thông đường thủy trên địa bàn TP Thủ Đức…”.

TP.HCM huy động hơn 33.800 hộ dân hiến đất làm đường

Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2020, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết từ khi thực hiện Chương trình nông thôn mới đến nay, TP.HCM đã huy động được hơn 33.800 hộ dân hiến đất, vật tư, kiến trúc làm đường với diện tích hơn 3 triệu m2, ước kinh phí hơn 2.300 tỉ đồng.

Huy động cộng đồng cùng chung sức xây dựng 2.290 tuyến hẻm, tổng chiều dài 339 km với tổng kinh phí gần 902 tỉ đồng.

TP.HCM cũng đã giảm hơn 105% hộ nghèo, hơn 112% hộ cận nghèo. 

Năm 2020, TP.HCM đã hỗ trợ cho 559.362/559.362 đối tượng, 5.274/5.274 đơn vị (đạt 100%) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 611 tỉ đồng.

UBND TP.HCM cũng phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Kết quả, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước tăng 1,39% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đạt 371.384 tỉ đồng, đạt 91,51% dự toán đầu năm, giảm 9,4% so cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,36 tỉ USD, giảm 47,49% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp đạt 43,8 tỉ USD, tăng 3,1% so với cùng kì.

Riêng ngành Du lịch TP.HCM, doanh nghiệp và người lao động trong lĩnh vực du lịch chịu những tác động nghiêm trọng, trực tiếp do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Do đó, năm 2020, tổng lượng khách quốc tế đến TP.HCM đạt hơn 1.3 triệu lượt khách, giảm gần 85% so với cùng kỳ và đạt 14,5% kế hoạch năm.

Khách du lịch nội địa đến TP.HCM đạt 15 triệu lượt khách, giảm 54,2% so với năm 2019, đạt 42,9% kế hoạch năm. 

Tổng doanh thu ngành du lịch (lữ hành, khách sạn, nhà hàng) đạt 84.000 tỉ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 57,1% so với kế hoạch năm.

Về tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn TP.HCM tiếp tục được giữ vững, ổn định, phạm pháp hình sự tiếp tục được kéo giảm sâu; trong năm đã mở nhiều đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. 

Cụ thể, đã triệt phá 3.855 vụ phạm pháp hình sự; 1.697 vụ phạm tội tổ chức vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy (28,082 kg heroin, 632,334 kg ma túy tổng hợp) và nhiều súng đạn quân dụng, tự chế, …

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm