Ông Park sợ gì nhất khi vào chung kết SEA Games với Indonesia?

Trương Văn Thái Quý vào sân ở hiệp 2 thay thế Hùng Dũng là cầu thủ cuối cùng thứ 20 của đội tuyển U-22 Việt Nam vào sân tại SEA Games 30. Các học trò ông Park Hang-seo chỉ trong 12 ngày đã chơi sáu trận đấu khiến cho thể trạng của họ uể oải rất dễ dẫn đến nguy cơ chấn thương.

Ông thầy người Hàn Quốc rất tôn trọng và khen ngợi bóng đá Campuchia có nhiều tiến bộ nhưng cũng không thể giấu sự mừng rỡ khi gặp đối thủ yếu hơn mình về mọi mặt ở bán kết. Ông Park xã giao với nhận định các tuyển thủ U-22 Việt Nam sẽ gặp khó mà thực chất đối đầu Campuchia dễ hơn dự đoán.

Tiến Linh sớm mở điểm vào lưới Campuchia giúp đồng đội sau đó chơi bóng thoải mái hơn rất nhiều. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuy nhiên, điều ông Park lo sợ nhất là chấn thương và tình trạng quá tải của học trò sau quãng thời gian ngắn ngủi đã phải căng sức ra chơi bóng với mật độ dày. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh hai lần va chạm bị nằm sân làm ông rất lo lắng phải thay ra nhằm dưỡng sức cho trận chung kết.

Tương tự, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức hay đội trưởng Đỗ Hùng Dũng dù chơi rất hay vẫn ra sân để bảo toàn lực lượng cho cuộc đụng độ hết sức gay go với Indonesia ba ngày nữa.

Rất khó khăn cho HLV Park Hang-seo và các cộng sự trước mỗi lần ra sân đều thăm hỏi lẫn kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của học trò mới quyết định cho họ thi đấu hay không. Ông thầy người Hàn đã không may khuyết Trọng Hùng và mới đây là Quang Hải cũng ảnh hưởng đến cách bày binh bố trận của tuyển U-22 Việt Nam.

Hà Đức Chinh cũng rất son ở SEA Games 30 với những lần nổ súng đều đặn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Như vậy, sau 24 năm với 13 kỳ SEA Games liên tiếp, bóng đá Việt Nam đã 10 lần vào đến bán kết và đây là lần thứ sáu chơi trận chung kết. Trong năm lần trước, các đội tuyển Việt Nam đều gục ngã trước cửa thiên đường bởi hai đối thủ Thái Lan (bốn lần) và Malaysia (một lần). Thật ngẫu nhiên tại kỳ SEA Games này, Thái Lan bị biến thành cựu vô địch ở bảng B, còn Malaysia cũng dừng chân tại vòng loại bảng A.

Tuy nhiên, không hẳn do hai đối thủ lớn này dừng cuộc chơi bởi phong độ và cách chuẩn bị chưa thật chu đáo, mà bởi các đối thủ của họ mạnh thật sự. Trong đó, hiện tượng lớn nhất ở kỳ SEA Games này là bóng đá trẻ Campuchia xuất sắc lập kỳ tích vào đến bán kết sau 60 năm chờ đợi.

Riêng với tuyển U-22 Việt Nam càng đá càng cho thấy sự vững vàng cùng ý chí vượt qua chính mình và “không bao giờ đầu hàng”. Các học trò ông Park đá trên sân cỏ nhân tạo bị dính thương tích đầy mình vẫn rất nỗ lực và kiên cường trong từng trận đấu. Họ duy nhất đến thời điểm này bất bại với năm trận thắng, một trận hòa cùng một tâm thế mạnh mẽ hơn so với Indonesia ở chung kết, sau khi đối thủ này trải qua 120 phút mệt mỏi mới giành chiến thắng Myanmar 4-2 tại bán kết.

Hoàng Đức chơi nổi bật nhưng ông Park phải thay ra giúp anh dưỡng sức cho trận chung kết gặp Indonesia ba ngày nữa. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Còn nhớ ở trận vòng bảng, U-22 Việt Nam đã từng có pha lội ngược dòng ngoạn mục thắng Indonesia và ai cũng hy vọng họ một lần nữa qua mặt đối thủ này. Ông Park cùng các học trò không chỉ chiếm ưu thế hơn về tâm lý sau một trận thắng mà còn bảo toàn lực lượng mạnh nhất, lại không mất nhiều sức như đối phương với chiến thắng nhàn Campuchia 4-0.

Thầy trò Park Hang-seo sắp sửa vào chơi trận cuối cùng SEA Games 30 với khát khao cháy bỏng sẽ đăng quang sau 60 năm chờ đợi và giới hâm mộ Việt Nam đều có lòng tin giấc mơ biến thành hiện thực.

Ngày 9-12, tranh hạng ba SEA Games 30 giữa U-22 Myanmar - Campuchia và sau đó một ngày diễn ra trận chung kết Việt Nam - Indonesia đều diễn ra trên sân vận động quốc gia Rizal Memorial.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm