Giả làm nghề rửa xe để buôn bán ma túy

Ngày 5-4, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Quỳnh (tức Quỳnh “trọc”, 36 tuổi), Lê Công Tình (27 tuổi), Lê Văn Trùng (21 tuổi), Đặng Thị Thu Hằng (36 tuổi, tất cả cùng trú TP Đông Hà, Quảng Trị) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Giả làm nghề rửa xe để buôn bán ma túy

Quỳnh cùng đồng phạm tại tòa. Ảnh: HĐ

Trong đó, Nguyễn Ngọc Quỳnh từng dính hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tội mua bán ma túy. Sau khi mãn hạn tù, Quỳnh tỏ ra chí thú làm ăn bằng nghề rửa xe, tuy nhiên đó là vỏ bọc để buôn bán ma túy.

Theo cáo trạng, vào ngày 10-6-2017, sau khi hẹn với Phương (không rõ lai lịch) tại địa điểm cầu Rào Quán (huyện Đa Krông), Quỳnh điện thoại cho Tình yêu cầu chuẩn bị để đi mua ma túy trong đêm. Sau khi nhận được hàng, Tình điều khiển xe máy về lại TP Đông Hà thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật gồm mua 27 gói ma túy tổng hợp với số lượng 5.400 viên.

Quá trình điều tra, các đối tượng còn khai nhận trong năm 2017 đã mua bán trót lọt nhiều vụ ma túy khác.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội cần phải xử lý nghiêm, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Ngọc Quỳnh 11 năm tù, Lê Công Tình bảy năm tù, Lê Văn Trùng và Đặng Thị Thu Hằng mỗi người bốn năm tù cùng về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm