Khai mạc Hội thi hòa giải viên giỏi khu vực phía Nam

Tham dự có 63 thí sinh là những hòa giải viên giỏi xuất sắc được tuyển chọn từ các cuộc thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ  Tư pháp - Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh: “Hoạt động hòa giải cơ sở nhằm giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột trong cộng đồng dân cư ngay tại địa bàn, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết, sự chia sẻ trong từng gia đình và toàn xã hội.

Làm tốt công tác này vừa mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, vừa góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc phải giải quyết tại các cơ quan có thẩm quyền, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí cho Nhà nước và nhân dân. Bên cạnh đó, hoạt động hòa giải cơ sở cũng góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp xác định việc tổ chức hội thi hòa giải viên cơ sở toàn quốc lần thứ III là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2016. Thông qua hội thi này, chúng tôi đặt ra nhiều kỳ vọng đây là sân chơi cho các hòa giải viên, qua đó các đội thi đến từ các tỉnh có cơ hội học hỏi, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm cả về kiến thức pháp luật, cả về kỹ năng hòa giải, nâng cao trình độ cho đội ngũ hòa giải viên, thúc đẩy nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác hòa giải cơ sở”.

Mỗi đội thi trải qua ba phần thi: Giới thiệu; lý thuyết, xử lý tình huống; tiểu phẩm. Trong đó phần lý thuyết gồm những gói câu hỏi xoay quanh Luật Hòa giải cơ sở, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khiếu nại, tố cáo… Phần xử lý tình huống là sự kết hợp hài hòa giữa cái lý, cái tình, bằng sự hiểu biết về kiến thức pháp luật cùng với sự khéo léo, kinh nghiệm của hòa giải viên…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm