Người chết, người lãnh án chung thân vì ánh đèn pha xe máy

Ngày 12-5, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Mã Hồng Phong (20 tuổi, trú Đăk Lăk) mức án chung thân về tội giết người.

Bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 220 triệu đồng. 

Bị cáo Lê Tấn Mã Hồng Phong tại tòa. Ảnh: KD

Theo cáo trạng, khoảng hơn 0 giờ ngày 15-2, Phong điều khiển xe máy chở một người bạn lưu thông trên đường liên xã Tân Phước-Đồng Tiến.

Khi đi đến đoạn đường thuộc ấp Phước Tân (xã Tân Phước, huyện Đồng Phú), Phong thấy anh Nguyễn Bá Bắc cùng nhóm bạn đang dừng xe đứng chơi bên lề đường. Một xe máy trong nhóm của anh Bắc có bật đèn pha, chiếu về hướng Phong.

Bực tức vì bị đèn pha chói vào mặt, Phong dừng lại nói chuyện phải trái. Tuy nhóm của anh Bắc có xin lỗi và được mọi người can ngăn nhưng Phong vẫn lao vào đòi đánh dẫn đến xô xát.

Phong dùng dao tấn công hai nhát vào người anh Bắc. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Phong hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm