Thanh niên lãnh án vì tin lời bạn gái nhí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Hoàng Sơn (22 tuổi, trú quận Long Biên) về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Hồi tháng 12-2020, Sơn bị TAND quận Long Biên tuyên phạt 24 tháng tù. Sơn kháng cáo xin hưởng án treo. Bị hại cũng có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Nhận thấy Sơn có nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định giảm án cho bị cáo xuống 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ảnh minh họa

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 4-2020, thông qua mạng xã hội Instagram, Sơn quen biết với TTD (sinh năm 2005) và nảy sinh tình cảm.

Ngày 12-5-2020, do mâu thuẫn với cha mẹ, D. bỏ nhà đi chơi và ba ngày sau nhắn tin rủ Sơn đi chơi. Chiều cùng ngày, hai người đến một nhà nghỉ trên địa bàn quận Long Biên.

Tại đây, Sơn và D. quan hệ tình dục hai lần. Sau đó, Sơn mua thuốc tránh thai đưa cho D. uống.

Một tuần sau, D. kể chuyện quan hệ với Sơn cho cha mẹ nghe. Cha D. đến công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, D. nói việc quan hệ tình dục giữa mình và Sơn là tự nguyện. Dù sinh năm 2005 nhưng D. lại nói dối với Sơn là mình sinh năm 2002 (tức đã đủ 18 tuổi).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm