Bạn gái 'nhí' đi khai sinh cho con, phát hiện bị cáo hiếp dâm

Ngày 24-12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Minh Huy (sinh năm 1996 ngụ tại phường Tam Phú, quận Thủ Đức) 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, VKS đề nghị phạt bị cáo này 14-16 năm tù. HĐXX nhận định bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ nên xem xét một phần hình phạt.

Theo hồ sơ, tháng 12-2016, Huy và cháu M. (sinh tháng 3-2005) nhà ở cạnh nhau và làm quen với nhau trên mạng xã hội Zalo. Từ đó, cả hai nảy sinh tình cảm nam nữ.

Tối 26-12-2016, sau khi uống rượu về, Huy nhắn tin em M. qua nhà chơi. Sau đó, Huy mở cửa và đưa em M. lên phòng ngủ và quan hệ tình dục.

Bị cáo Huy được cha động viên sau khi toà tuyên án. Ảnh: H.Y

Tiếp đó, trong một khoảng thời gian dài từ tháng 1 cho tháng 5-2017 sau khi uống rượu, Huy lại cùng em M. quan hệ tình dục năm lần.

Cuối năm 2017, mẹ em M. nghi ngờ con mang thai nên dẫn đi khám. Tuy nhiên, khi phát hiện, nhà em M. không trình báo công an.

Đến tháng 3-2018, khi M. sinh một bé trai tại bệnh viện về làm thủ tục khai sinh cho bé tại UBND phường thì cán bộ tư pháp phát hiện, báo công an lập hồ sơ xử lý.

Quá trình điều tra, mẹ của M. yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng nuôi cháu đến tròn 18 tuổi.

Về phía Huy, khi biết M. có thai và sinh con, gia đình đã hỗ trợ chi phí mua sữa cấp dưỡng cho mẹ con được ghi chép trong sổ tay cá nhân hơn 47 triệu đồng. Hiện nay, Huy và gia đình vẫn tiếp tục cấp dưỡng cho cháu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm