(PLO)- Dự thảo Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) chưa giải quyết được những vướng mắc pháp lý về xã hội hóa, liên doanh, liên kết lĩnh vực y tế. Trong khi nhu cầu của xã hội là rất lớn.
(PLO)- Tại hội thảo “Gỡ vướng pháp lý để thu hút đầu tư” (do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng UBND tỉnh Phú Yên tổ chức), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã trao 4 quyết định chủ trương đầu tư cho 4 doanh nghiệp.
(PLO)- Nếu cơ quan điều tra xác định
có việc quan hệ tình dục và không xuất phát từ sự đồng thuận của nữ cán bộ thì
nhiều khả năng ông Lê Hùng Sơn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp
dâm.
(PLO)- Có ba khả năng pháp lý có thể xảy ra đối với vụ việc Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) Lê Hùng Sơn bị tố hiếp dâm nữ cán bộ.
(PLO)- Ngày 14-6, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ
cao (còn gọi là A05), trực thuộc Bộ Công an, cho biết đơn vị này đã nhận
được công văn của Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam về việc tờ báo này
bị tấn công mạng.
(PLO)- Ông Tập báo động chuyện bảo vệ lợi ích Trung Quốc ở nước ngoài trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp nước này đối mặt các cuộc chiến pháp lý ở nước ngoài.
(PL)- Năm năm liền, Sở Tư pháp TP.HCM được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn là lá cờ đầu ngành tư pháp cả nước, là người “gác cửa” pháp lý tin cậy của UBND TP.HCM và các sở/ngành, quận/huyện.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.