Phó chánh Thanh tra Cà Mau bị khiển trách vì bội tín

Đất đã bán nhưng lại lấy giấy tờ thế chấp cho ngân hàng vay tiền. Ảnh TPO

Theo kết luận của cơ quan chức năng, gần cuối năm 2008, ông Thuận và Công ty Phát triển Nhà Minh Hải thỏa thuận lập biên bản bồi thường 300 m2 đất và tài sản trên đất (giáp quốc lộ 63, phường Tân Xuyên, Cà Mau) có giá trị gần 900 triệu đồng. Do tài sản này đang “cắm” ở ngân hàng nên ông Thuận cam kết ứng tiền trả ngân hàng, lấy tài sản thế chấp rồi bán cho Công ty Minh Hải. Tuy nhiên, sau khi được ứng tiền đến trên 700 triệu đồng, ông Thuận lấy chủ quyền khỏi ngân hàng lại không thực hiện cam kết với Công ty Minh Hải, dùng giấy tờ đi vay 450 triệu đồng ở một ngân hàng khác. Phát hiện, Công ty Minh Hải đã khởi kiện ông Thuận và tòa tuyên buộc ông Thuận phải trả lại cho Công ty Minh Hải hơn 1 tỉ đồng gồm gốc và lãi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm