Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Năm 2024 sẽ không còn lãi suất cao nữa

(PLO)- Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, Ngân hàng Nhà nước không đặt nặng vấn đề tăng lãi suất trong năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-1-2024, tại Hà Nội, chia sẻ cụ thể về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động ngân hàng trong năm 2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu và thị trường quốc tế trong năm 2024 tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình trong nước kinh tế dự kiến vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Do vậy, năm 2024 sẽ phải là năm hành động quyết liệt hơn rất nhiều trên tất cả các mặt, từ cơ chế chính sách đến hành động và xử lý yếu kém còn tồn tại. Ông Tú cho biết NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thế giới, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Về lãi suất, theo Phó Thống đốc, hiện lãi suất giảm về mức thấp nhất trong 20 năm qua. Nhiều ngân hàng thương mại cho biết lãi suất không thể thấp hơn được nữa.

“Có thể nói lãi suất hiện nay đã thấp nhất trong 20 năm qua, chỉ còn một số ngân hàng có lãi suất cao do huy động từ nền lãi suất cao thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, trong năm 2024 sẽ không còn lãi suất cao. Trong điều kiện cho phép sẽ tiếp tục giảm lãi suất” - ông Tú khẳng định.

lãi suất
Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết năm 2024 sẽ không còn lãi suất cao nữa. Ảnh: Minh Trúc

Bổ sung thêm, ông Tú cho biết tinh thần chỉ đạo của NHNN là các ngân hàng vẫn tích cực tiết kiệm chi phí để giảm lãi suất, hỗ trợ nền kinh tế.

"Về mặt điều hành, nếu giảm được lãi suất thì phải giảm. NHNN không đặt vấn đề tăng lãi suất trong năm 2024" - Phó thống đốc Đào Minh Tú nói.

Chia sẻ thêm, ông Tú cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán, NHNN sẽ tổ chức sơ kết gói hỗ trợ 20.000 tỉ đồng cho công nhân vay vốn, hiện dư nợ đã đạt hơn 9.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, NHNN đặt mục tiêu tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; tập trung thực hiện có hiệu quả phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu; phấn đấu năm 2024, tỉ lệ nợ xấu nội bảng (không bao gồm các ngân hàng thương mại yếu kém) dưới 3%.

Hiện nay, nợ xấu nội bảng đã đạt 4,95%, nợ xấu bán cho VAMC và nợ xấu có nguy cơ trở thành nợ xấu là rất lớn. NHNN đang nghiên cứu, xem xét gia hạn Thông tư 02-2023, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

"Nếu như đến thời điểm 30-6, nền kinh tế, doanh nghiệp vẫn cần thông tư này thì chúng tôi sẽ nghiên cứu để tiếp tục kéo dài thêm" - ông Tú nói.

Tuy nhiên, ông Tú khẳng định bản chất vẫn phải kiểm soát được nợ nhằm đạt mục tiêu đưa tỉ lệ nợ xấu nội bảng (không bao gồm các NHTM yếu kém) dưới 3%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm