Quân Nga có thể đến bất kỳ đâu trong vòng 7 tiếng

Dựa trên bản thiết kế kỹ thuật mới nhất từ Ủy ban Công nghiệp quân sự của Moscow, chiếc máy bay vận chuyển có tên gọi PAK TA, sẽ bay với tốc độ siêu thanh (2000 km/h) và có sức chở lên đến 200 tấn. Tầm phạm vi hoạt động ít nhất 7.000 km.

Theo dự kiến, Nga sẽ cho sản xuất 80 chiếc PAK TA cho đến năm 2024. Điều này đồng nghĩa trong vòng một thập kỷ tới, Chỉ huy Trung tâm Nga sẽ có thể dễ dàng mở rộng phạm vi vận chuyển các chiếc xe bọc thép, theo hãng tin Expert Online thuật lại từ một nguồn tin sau khi người này đã tham dự cuộc họp kín của giới quân sự Nga.

Một trong những nhiệm vụ chính của PAK TA là đưa 400 chiếc xe tăng hạng nặng Armata, cùng với các phần cứng quân sự như hệ thống pháo tự hành được tăng cường sức mạnh, các tên lửa bắn hạ máy bay, tàu vận tải tên lửa chiến thuật, dàn phóng tên lửa, và các phương tiện sử dụng tên lửa chống tăng, ra chiến trường.

Mặt khác, chuyên cơ vận tải PAK TA sẽ thực hiện nhiều chức năng khác nhau, từ tải hàng tự động cho đến thả dù các phần cứng và binh sĩ trên mọi địa hình.

Một đơn vị có vài chục chiếc PAK TA sẽ có khả năng nâng 400 xe tăng hạng nặng Armata, hoặc 900 các loại xe bọc thép hạng nhẹ như chiếc pháo tự hành chống tăng lớp Sprut-SD .

    Chiếc máy bay quân sự PAK TA

Hãng tin Expert Online cho biết: “Với sự phát triển hệ thống các cơ sở quân sự tại khu vực Trung Đông, Mỹ La tinh và Đông Nam Á được dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024, nước Nga chắc chắn sẽ sẵn sàng cho cuộc chiến quân sư xuyên lục địa trên diện rộng”.
Theo nguồn tin từ giới quân sự Nga, dự án PAK TA đã tiến hành từ nhiều năm nay và trong tương lai sẽ thay thế cho các chiếc phi cơ vận chuyển đang hiện hành. Mặc dù vậy, những tuyên bố mang tính chất sứ mệnh toàn cầu như trên chưa từng được công khai bao giờ.

"Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi sở hữu một mục tiêu có khả năng hoạt động không vận trên bất kỳ vị trí nào trên hành tinh này", nguồn tin nhấn mạnh. Điều này cũng có nghĩa Nga sẽ cung cấp một lực lượng quân sự với quy mô tương tự như quân đội NATO và Mỹ tại Iraq trước đây, gửi đến bất cứ châu lục nào trong vòng vài tiếng. 

Nguồn tin giấu tên bày tỏ thái độ thán phục: "Trong bối cảnh học thuyết quân sự hiện nay, điều này thực sự vượt quá sự hiểu biết của chúng ta". Trước đó, thiết kế lúc ban đầu của PAK TA chỉ dừng lại ở tốc độ bay tiệm cận âm thanh 900 km/h và phạm vi hoạt động chỉ khoảng chừng 4.500 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm