Hamas đấu với Israel bằng những loại vũ khí gì?

(PLO)- Hamas thời gian qua luôn nâng cấp vũ khí cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt tăng số lượng các loại vũ khí chống tăng, khiến Israel gặp nhiều khó khăn tại Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đầu xung đột, một ngày, phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) phóng tên lửa chống tăng vào một đoàn xe bọc thép chở quân của Israel. Một xe bị phá hủy, 9 binh sĩ Israel thiệt mạng. Ngoài ra, nhiều xe khác trong đoàn cũng bị ảnh hưởng, theo tờ The Washington Post.

Đây là đợt tấn công đẫm máu nhất mà Hamas gây ra cho binh sĩ Israel, cho thấy kho vũ khí của Hamas đang ngày càng được cải tiến và mở rộng.

Hamas chuẩn bị kỹ càng

Trong các cuộc xung đột ở Dải Gaza nhiều năm về trước, phía Hamas thường đối phó Israel bằng đá và bom xăng. Song giờ đây Hamas đã có thể tự trang bị nhiều loại vũ khí cải tiến hơn như tên lửa dẫn đường bằng laser và đạn chống tăng.

Có thể thấy rằng Hamas đã chuẩn bị rất kỹ càng về mặt quân sự.

Trước khi xung đột bùng nổ vào ngày 7-10, các thành viên Hamas đã phô diễn các loại vũ khí tối tân, bao gồm một lượng lớn súng phóng lựu vác vai và tên lửa chống tăng. Các loại vũ khí này được nâng cấp và lắp ráp với độ tinh vi ngày càng cao tại các nhà máy dưới lòng đất ở Gaza.

Theo The Washington Post, các vũ khí mà Hamas có được rất có thể có nguồn gốc từ các cuộc chiến ở Iraq, Libya, Syria và Sudan và được buôn lậu vào Dải Gaza, hoặc cũng có thể là sản phẩm do Iran sản xuất.

Theo giới phân tích, Israel đã theo dõi chặt chẽ các loại vũ khí mà Hamas hiện đang sở hữu, gồm súng bắn tỉa hiện đại, dù lượn, súng chống tăng, mìn nam châm, máy bay không người lái (UAV) cảm tử, tên lửa chống tăng và pháo phản lực tầm xa có thể vươn tới Haifa (gần biên giới Lebanon ở phía bắc) hay Eilat (gần Biển Đỏ ở phía nam).

Cựu quan chức Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Michael Milshtein nói rằng lực lượng Hamas (ước tính ít nhất 30.000 người) được trang bị đầy đủ và huấn luyện bài bản nhất khu vực Trung Đông.

vu-khi-108-7032.jpg
Đầu đạn chống tăng Tandem 85 của Hamas. Ảnh: RUPTLY

Quan sát các diễn biến 2 tuần đầu tiên của cuộc xung đột, ông Milshtein nói ông “không bất ngờ về các loại vũ khí mà Hamas có, mà bất ngờ vì số lượng vũ khí mà Hamas sử dụng". Ông Milshtein cho rằng Israel đang phải đối mặt với “một Hamas hùng mạnh hơn nhiều”.

Cựu quan chức tình báo Israel - ông Avi Melamed dự đoán Israel sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn khi đụng độ với Hamas và các đồng minh của nhóm vũ trang này ở Dải Gaza. Ông Melamed nhận định Hamas là đối thủ được trang bị kỹ càng chứ không giống như một nhóm trẻ con mang súng lục thô sơ.

Israel gặp khó

Việc Hamas triển khai số lượng lớn các đơn vị chống tăng đặc biệt sẽ là điều đáng lo ngại với lực lượng Israel, đến mức dường như Lực lượng Phòng vệ Israel hiện đang tập trung tìm cách sử dụng lực lượng không quân và bộ binh để quét sạch chúng.

Cứ một vài ngày, Israel lại tuyên bố tiêu diệt các chỉ huy chống tăng của Hamas. Phía Hamas không xác nhận thông tin thương vong nên dường như không thể xác minh tuyên bố Israel một cách độc lập.

So với cuộc chiến năm 2009, 2012, 2014 và 2021, cuộc xung đột này là nguy hiểm nhất, theo The Washington Post.

Quân đội Israel cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột đã 41 binh sĩ nước này thiệt mạng ở Gaza. Lực lượng Phòng vệ Israel cũng cho biết số thương vong sẽ nhiều hơn nếu nước này không dành tận 10 năm qua nhằm cải thiện năng lực phòng thủ.

Chuyên gia Ben Taleblu - thành viên cấp cao của Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ Behnam (Mỹ, nghiên cứu về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia) nhắc lại rằng trong xung đột hồi tháng 5-2021 các tổ tên lửa chống tăng Hamas đã gây thương vong cho quân Israel.

Điều này chứng tỏ các tổ đội này của Hamas chiến đấu hiệu quả hơn nhiều so với các cuộc tấn công bằng UAV mà nhóm này vẫn thường triển khai, theo ông Taleblu.

Theo giới phân tích quân sự, các hệ thống chống tăng được Hamas triển khai bao gồm Bulsae-2 (bản sao tên lửa dẫn đường Fagot thời Liên Xô), súng chống tăng RPG-7 (có nguồn gốc từ Nga) và một phiên bản từ Triều Tiên có tên là F-7.

Hamas đưa vũ khí vào Gaza như thế nào?

Trong 10 năm qua, nhiều loại vũ khí chống tăng tuồn vào Gaza bằng việc buôn lậu, chủ yếu thông qua con đường nối từ sa mạc Sinai (Ai Cập) hoặc trên các xe tải qua cửa khẩu Rafah ở biên giới Ai Cập-Gaza.

vũ khí.png
Một chiếc xe tăng Israel vượt hàng rào giữa Israel và Dải Gaza ở TP Sderot (Israel) hồi giữa tháng 11. Ảnh: EPA-EFE

Ông Yehoshua Kalisky - chuyên gia vũ khí và nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (Israel - nghiên cứu các vấn đề an ninh, quân sự, chiến lược và khủng bố ở Trung Đông) cho biết vũ khí có thể được tháo rời giấu trong các chuyến hàng thực phẩm và viện trợ.

Theo chuyên gia vũ khí tại Công ty tình báo quốc phòng Janes (Mỹ) - ông Amael Kotlarski cho biết một số ít trong các loại vũ khí chống tăng mà Hamas sở hữu được sản xuất bên trong Dải Gaza, chẳng hạn như đầu đạn Tandem 85.

Những loại đạn này có thể xuyên thủng các xe bọc thép hiện đại. Chúng là vũ khí đặc trưng của Iran được cung cấp cho các nhóm vũ trang như Hamas và từng được sử dụng để đối phó quân Mỹ ở Iraq.

Ông Ryan Brobst - thành viên Quỹ Phòng vệ Dân chủ (Mỹ - nghiên cứu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia) cho biết Israel đã phát triển một hệ thống phòng thủ cho những loại vũ khí này, được gọi là hệ thống phòng thủ chủ động Trophy. Hệ thống này hoạt động bằng cách sử dụng radar để theo dõi đạn dược đang bay tới và phóng đạn đánh chặn.

Phần lớn các vụ đánh chặn thành công. Tuy nhiên, hệ thống Trophy vẫn có thể bị đánh bại bởi các cuộc tấn công với số lượng đạn lớn hoặc ở cự ly gần, ông Brobst cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm