Campuchia: Bắt giữ cựu ngoại trưởng Khmer đỏ

6 giờ, cảnh sát ập vào bắt giữ Ieng Sary cùng vợ là bà Ieng Thirith, nguyên Bộ trưởng Xã hội dưới thời Khmer Đỏ. Sau đó, xe ca chở hai người được khoảng 10 xe hộ tống đã chạy ngay đến tòa án. Mục đích bắt giữ Ieng Sary nhằm đưa ra xét xử về tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh, còn bà Ieng Thirith nhằm xét xử về tội ác chống nhân loại.

Khmer Đỏ cầm quyền ở Campuchia từ năm 1975-1979. Trong thời gian này, chính sách diệt chủng của Khmer Đỏ đã làm cho 1,7 triệu người chết đói, chết bệnh, lao động quá sức và bị sát hại. Ieng Sary là người đã thúc đẩy, chủ mưu, tạo điều kiện, khuyến khích tội ác diệt chủng. Ieng Sary cũng đã tham gia lên kế hoạch, chỉ đạo và phối hợp thực hiện các chính sách ép buộc di tản, lao động cưỡng bức và giết người. Bà Ieng Thirith, vợ của Ieng Sary, là em vợ của Pol Pot, đầu sỏ Khmer Đỏ.

NG.H (Theo AP, BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm