Đại biểu hội đồng nhân dân làm ‘xã hội đen’

Tổ chuyên án đã bắt giữ 27 nghi can, niêm phong 10 bất động sản. Hồ sơ đã được chuyển cho cơ quan kiểm sát khởi tố.

Trương Chí Hùng 49 tuổi, là người trấn Đại Vũ thuộc huyện Phương Sơn. Năm 1989, hắn công tác tại ngân hàng huyện, đã chiếm nhà đơn vị, nhiều lần hù dọa giám đốc, ẩu đả nhân viên.

Năm 2004, hắn trở về trấn Đại Vũ, đuổi chủ Công ty Hữu hạn Khai thác mỏ Tụ Hâm để chiếm công ty. Từ năm 2007, hắn lấy danh nghĩa khai thác mỏ đất sét để khai thác bauxite. Hắn tuyển người ra tù, gây sự đánh nhau, ép buộc giao dịch, thuê Cung Quốc Binh dẫn đàn em chiếm đoạt phi pháp khoáng sản của người khác.

Theo điều tra, doanh nghiệp Tụ Hâm khai thác vượt giới đến bên dưới sân bay Lữ Lương và đường cao tốc, phá hoại hơn 380.000 tấn bauxite. Băng nhóm này còn phá đường, ép dân phải chuyển nhà. Thôn dân Lý Tú Anh liều ngăn cản đã bị chôn sống.

Từ tháng 4-2010 đến tháng 6-2011, Trương Chí Hùng dùng thủ đoạn khai man tuổi, báo cáo láo để lấy danh hiệu “10 thanh niên kiệt xuất huyện Phương Sơn” và trở thành đại biểu HĐND huyện. Tháng 8-2013, hắn được bổ nhiệm làm tổ phó tổ xử lý mâu thuẫn do khai thác bauxite của ba thôn Quách Gia Câu, Cao Gia Câu và Tân Phòng. Hắn dùng phương thức loại trừ phe cánh, trở thành “thái thượng hoàng”, ai nấy đều sợ.

Tháng 12-2009, đồn công an Đại Vũ phát hiện doanh nghiệp mỏ Tụ Hâm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn nên điều tra và bị mấy chục công nhân bao vây tấn công. Cục Đất đai và Tài nguyên TP Lữ Lương điều tra cũng phải dừng lại. Sau khi băng nhóm này sa lưới, dân địa phương vẫn còn sợ, không dám làm chứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm