Sữa bột nhiễm melamine lại xuất hiện ở Trung Quốc

Tại tỉnh Cam Túc, ngày 25-6, Cục Giám sát kỹ thuật chất lượng tỉnh đã kiểm nghiệm ba mẫu sữa bột với kết quả lần lượt là 215 mg/kg, 1.397 mg/kg, 323 mg/kg, vượt tiêu chuẩn lần lượt là 86%, 559% và 130%. Chủ các mẫu sữa bột là Lưu Tây Bình, nhân viên nhà máy sản xuất sản phẩm sữa Đông Viên ở huyện tự trị dân tộc Hồi Dân Hòa (tỉnh Thanh Hải). Bình đã bị bắt. Tỉnh Cam Túc đang tiến hành tổng kiểm tra các sản phẩm sữa.

Nhà máy Đông Viên nhập sữa nguyên liệu từ các tỉnh lân cận. Trong đó có 38 tấn nhập từ tỉnh Hà Bắc có hàm lượng melamine cao gấp 500 lần. Giám đốc nhà máy Lưu Chiến Phong và Vương Hải Phong, giám đốc nhà máy sữa Ly Sơn ở Tây An (tỉnh Thiểm Tây), đã bị bắt. Trước đó, từ ngày 22-6, tỉnh Cát Lâm đã phát hiện sữa nhiễm melamine khi kiểm tra một công ty TNHH ngành sữa ở Đại Khánh (tỉnh Hắc Long Giang).

Theo ông Vương Trung Tập, Phó Cục trưởng Cục Giám sát kỹ thuật chất lượng tỉnh Cam Túc, có khả năng sữa bột độc Tam Lộc từ vụ án lần trước chưa được tiêu hủy hết nên bị các phần tử xấu gia công lại và tiêu thụ.

HOÀNG HẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm