Venezuela kiểm soát Công ty Xi măng ZMexico

Công ty Cemex có ba nhà máy xi măng, 30 nhà máy sản xuất bê-tông và nhiều tài sản khác tại Venezuela. Công ty đòi chính phủ Venezuela phải trả 1,3 tỷ USD (21.450 tỷ đồng VN) trong khi Venezuela cho rằng giá đó quá cao.

Trong khi đó, quá trình thương thảo với hai công ty xi măng nước ngoài Holcim (Thụy Sĩ) và Lafarge (Pháp) thành công. Chính phủ Venezuela trả 267 triệu USD (4.400 tỷ đồng VN) mua 89% cổ phần của Công ty Lafarge và 552 triệu USD (9.100 tỷ đồng VN) mua 85% cổ phần của Công ty Holcim.

Venezuela đang xúc tiến chính sách quốc hữu hóa ngành công nghiệp xi măng nhằm giải quyết nhanh nạn thiếu nhà ở trầm trọng. Trong ngày 18-8, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã lên truyền hình tuyên bố sắp hạ giá xi măng và chi phí xây dựng.

NG.H (Theo AP, BBC, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm