TAND TP.HCM bắt đầu tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát

(PLO)- TAND TP.HCM đang tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. 

Sáng 17-10, TAND TP.HCM sẽ tuyên án sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do các sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP (SCB) và các đơn vị liên quan.

Sau gần 1 tháng xét xử, hôm nay (17-10), TAND TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết đối với 34 các bị cáo trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát. Phiên xét xử do thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó chánh tòa hình sự TAND TP.HCM làm chủ toạ. Ảnh: NGUYỆT NHI
Tại phần luận tội, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội rửa tiền; 8-9 năm tù về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới; tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Theo VKS, dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng xét tính chất nghiêm trọng của vụ án và số lượng bị hại... cần áp dụng mức đề nghị cao nhất trong tội danh mà bị cáo bị truy tố. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Tại giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc có hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới, rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng và lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, sử dụng tiền phát hành trái phiếu trái mục đích. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Bị cáo Chu Lập Cơ - chồng bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù vì rửa hơn 33 tỉ đồng cho vợ. Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Cơ đã bị TAND TP.HCM tuyên 9 năm tù về tội vi phạm cho vay trong hoạt động cho của các tổ chức tín dụng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bị cáo Lan) bị đề nghị mức án 6-8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty Windsor chuyển 13.000 tỉ đồng cho Công ty An Đông, giúp bị cáo Lan cùng đồng phạm phát hành trái phiếu, chiếm đoạt 13.000 tỉ đồng của 20.623 bị hại. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Bị cáo Trương Khánh Hoàng - cựu quyền Tổng giám đốc SCB bị đề nghị mức án 24-27 năm tù về ba tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại phần bào chữa, bị cáo Hoàng trình bày, khi nghe mức đề nghị cộng với mức án giai đoạn 1 (18 năm tù về tội tham ô tài sản - PV) thì bị cáo không biết bào chữa gì thêm, chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Quá trình thẩm vấn tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan nhiều lần xin HĐXX xem xét để giảm nhẹ mức án cho em dâu là bị cáo Ngô Thanh Nhã (trong ảnh, tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) cùng các bị cáo còn lại trong vụ án. Bị cáo Nhã bị đề nghị 7-8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định sẽ dùng toàn bộ tài sản, cùng gia đình tìm cách khắc phục hậu quả vụ án cho các trái chủ. Trong đó có các tài sản là Dự án 6A tại khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh và 65 tài sản khác; siêu dự án Amigo ở trung tâm quận 1; Tòa nhà 29 Liễu Giai, Hà Nội… và xin được nhận lại hai chiếc túi Hermes bạch tạng để làm kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG GIANG
Theo đại diện VKSND TP.HCM, bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò cao nhất, đã sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có; các bị cáo khác chỉ làm theo chỉ đạo và làm công hưởng lương. Việc xác định bị cáo Lan có vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm toàn bộ và chịu trách nhiệm chính trong vụ án là có căn cứ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới