Sắp hồi sinh khu đất vàng ở trung tâm quận 10, TP.HCM sau gần 1 thập kỉ bỏ hoang

(PLO)- Sau gần một thập kỉ bỏ hoang, khu đất vàng số 1, đường Lý Thái Tổ (quận 10) sẽ được phát triển thành một khu phức hợp sau khi hoàn tất thủ tục điều chuyển từ Bộ Ngoại giao về cho TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người dân mong hồi sinh khu đất

Ngày 16-10, PLO tìm đến khu đất vàng số 1, đường Lý Thái Tổ, tọa lạc giữa trung tâm quận 10 (TP.HCM). Khu đất nằm bên cạnh vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa và nhiều tuyến đường sầm uất khác.

Trái ngược với khung cảnh tấp nập bên ngoài, hiện trạng khu đất này đang xuống cấp nghiêm trọng với cổng chính đóng kín, hàng rào sắt gỉ sét, rác thải tích tụ, vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi tập kết xe rác, nơi buôn bán hàng rong, nơi cắt tóc,...

Bên trong khu đất vẫn đang trong tình trạng bỏ hoang, các căn biệt thự cũ và vườn cây trong khuôn viên không được bảo dưỡng, dẫn đến xuống cấp, nhếch nhác.

đường lý thái tổ
Các tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng.
duong-ly-thai-to-19.jpg
Rong rêu bám đầy các mảng tường.

Hiện cổng số 1B, đường Lý Thái Tổ vẫn được bảo vệ trông coi. Ông Bảy - một bảo vệ tại đây cho biết ông đã làm bảo vệ ở đây 7-8 năm, từ khi khu đất bỏ trống đến nay. Hiện khu vực có 5 bảo vệ thay phiên trông coi, mỗi tháng ông được trả 7 triệu đồng.

"Bên trong các tòa nhà, đồ đạc vẫn còn rất nhiều, chưa được di dời, theo thời gian cũng dần hư hỏng. Việc bỏ trống nhiều năm còn khiến cho khu vực bị nhiều người ăn trộm, người hút chích thường xuyên leo rào vào bên trong. Mỗi tối, tôi thường xuyên đi xung quanh kiểm tra, kịp thời phát hiện"- ông Bảy nói.

duong-ly-thai-to-17.jpg
Khung cảnh nhếch nhác bên trong khu đất vàng.
duong-ly-thai-to-8.jpg
Các tòa nhà cửa đóng im ỉm, bên trong chứa nhiều đồ đạc chưa di dời.
duong-ly-thai-to-9.jpg
Khu đất được bảo vệ bằng hàng rào sắt.
duong-ly-thai-to-2.jpg

Ông Trần Anh Nhân, người dân sống gần khu vực cho biết ông thấy tiếc khi khu đất rộng rãi, vị trí đẹp, có thể mang lại nguồn thu lớn cho TP.HCM nhưng lại bị bỏ hoang, nhếch nhác gần một thập kỉ qua. Ông hy vọng Nhà nước sớm có phương án hồi sinh khu đất này để tránh gây lãng phí mà diện mạo đô thị cũng được chỉnh trang.

duong-ly-thai-to-18.jpg
Khu vực được tận dụng làm nơi đỗ xe.
duong-ly-thai-to-10.jpg
Tại cổng số 1B, đường Lý Thái Tổ có bảo vệ trông coi.

Phát triển thành một khu phức hợp

Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, quận 10, TP.HCM, là cơ sở nhà đất công rộng 3,7 ha do Bộ Ngoại giao quản lý, nằm tại vị trí "tam giác vàng" giữa các tuyến đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng. Mặc dù sở hữu vị trí đắc địa nhưng khu vực này đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm mà không có phương án sử dụng.

duong-ly-thai-to-21.jpg
Cỏ mọc um tùm, bao phủ khu đất.

Khuôn viên khu đất có 7 căn biệt thự cũ chiếm khoảng 7.000m², phần lớn là vườn cây cảnh. Trước đây, một phần khu đất từng được cho thuê để kinh doanh nhà hàng và sân chơi thể thao.

Người dân và cử tri quận 10 đã nhiều lần phản ánh về sự lãng phí này và đề nghị có giải pháp khai thác hiệu quả khu đất, có thể xây dựng trung tâm thương mại, công trình văn hóa hoặc bán đấu giá để thu ngân sách.

duong-ly-thai-to-20.jpg
Sắp tới, khu đất sẽ được phát triển thành khu phức hợp.

Lý giải về vấn đề này, tại buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM với UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội chiều 14-10, Sở Tài chính TP.HCM đã có thông tin chính thức về khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Theo đó, đại diện Sở Tài chính TP.HCM cho biết khu đất này là tài sản của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, cụ thể là Bộ Ngoại giao. Trước đây, tài sản này đã được đưa vào liên doanh, liên kết không đúng quy định, nhưng sau đó Bộ Ngoại giao đã hủy bỏ các liên danh, liên kết này.

duong-ly-thai-to-0.jpg
Toàn cảnh khu đất vàng chụp từ vệ tinh. Ảnh: GG maps

Hiện tại, UBND TP.HCM và Bộ Ngoại giao đã đạt được sự thống nhất trong việc báo cáo Bộ Tài chính về việc chuyển giao tài sản cho TP.HCM quản lý. Theo quy hoạch, khu đất sẽ được phát triển thành một khu phức hợp. Sau khi hoàn tất thủ tục điều chuyển từ Bộ Ngoại giao về cho TP.HCM, UBND TP sẽ lập kế hoạch chi tiết cho việc triển khai dự án, và hiện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan để chuẩn bị các bước tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm