Thẩm phán làm tính cộng bị sai

Nguyên nhân chỉ vì tòa này làm phép cộng sai khi tổng hợp hình phạt bị cáo.

Nguyễn Minh Hoan cùng 12 đồng phạm đã thực hiện 40 vụ trộm cắp (ở Phú Yên và Gia Lai), chiếm đoạt 19 con bò, 24 xe mô tô các loại…, tổng giá trị tài sản hơn 811 triệu đồng. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên phạt Hoan một năm ba tháng tù về tội trộm cắp tài sản (các bị cáo khác trong vụ án bị xử phạt từ chín tháng đến 19 năm tù).

Trước đó, TAND TP Tuy Hòa đã xử phạt Hoan một năm ba tháng tù, cộng với hai năm tù mà tòa này đã xử trước đó nữa, tòa Tuy Hòa tổng hợp hình phạt của Hoan là ba năm ba tháng tù. Vì vậy, khi tổng hợp hình phạt, lẽ ra TAND tỉnh Phú Yên phải cộng dồn và buộc Hoan phải chấp hành bốn năm sáu tháng tù mới đúng. Nhưng không hiểu tòa tổng hợp sao đó mà cuối cùng chỉ buộc Hoan chấp hành ba năm sáu tháng tù, hụt mất một năm. Sau đó, TAND tỉnh Phú Yên có quyết định đính chính bản án, buộc Hoan phải chấp hành hình phạt chung là bốn năm sáu tháng tù. Tuy nhiên, cuối cùng bản án này vẫn bị chánh án TAND Tối cao kháng nghị và Tòa Hình sự TAND Tối cao xét giám đốc thẩm và ra phán quyết hủy án như đã nói.

SÔNG BA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm