Thanh toán không tiền mặt phát triển mạnh, cẩn trọng nguy cơ tội phạm mạng

(PLO)- Cùng với hoạt động thanh toán số tăng trưởng mạnh mẽ, ngành ngân hàng đang phải đối mặt với thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, trong khuôn khổ chương trình “Ngày không tiền mặt 2024”, Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông NHNN, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Napas, Sở Công thương TP.HCM và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt”.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trước đây Kho bạc nhà nước cần có kho chứa tiền, mua xe chở tiền, nhân viên bảo vệ việc chở tiền. Nhưng nay khi hoạt thanh toán không tiền mặt ngày càng phát triển, các kho để tiền nay để trống, thậm chí các xe chở tiền cũng được thanh lý hết.

Đối với hoạt động thu ngân sách, nhờ sự phối hợp tích cực giữa Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước với các ngân hàng thương mại, đến nay có hơn 99% giao dịch thu ngân sách đã thực hiện theo các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

không tiền mặt jpg
Hội thảo “Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt”.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết thêm: "Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách về thanh toán không dùng tiền mặt trong thu, chi ngân sách Nhà nước. Đồng thời, nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, hiệu quả, có khả năng liên thông, đẩy mạnh thu, chi ngân sách Nhà nước bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt…"

Theo số liệu thống kê của NHNN, đến hết tháng 4 năm 2024 cả nước đã có 85 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai dịch vụ thanh toán qua internet và 52 tổ chức tín dụng thực hiện qua Mobile.

Giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt 4 tháng đầu năm đạt khoảng 87 triệu tỷ đồng với khoảng 4,9 tỉ giao dịch (tăng 57,11% về số lượng và 33,45% về giá trị). Thanh toán qua phương thức QR code đạt gần 101,2 triệu giao dịch với giá trị hơn 126.800 tỷ đồng, tăng 167,2% về số lượng và 424,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh sự phát triển của các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN cũng khẳng định ngành ngân hàng đang phải đối mặt với những rủi ro, thách thức không nhỏ về công tác đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật. Đặc biệt trong bối cảnh gia tăng tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tiền và tài khoản ngân hàng của người dân với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Để phòng, chống các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, gây mất an ninh, an toàn trong hoạt động TTKDTM, thời gian qua ngành ngân hàng đã và đang tổ chức triển khai nhiều giải pháp mang tính tổng thể, đồng bộ. Cụ thể là 4 nhóm chính: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện; Triển khai các giải pháp công nghệ và cơ chế phối hợp; cảnh báo phòng, chống tội phạm lừa đảo; Phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng, chống lừa đảo qua mạng...

Đến hết 2023, toàn Việt Nam đã có hơn 182 triệu tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân, tương ứng với 87,08% người trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng. Nhiều ngân hàng đã có trên 95% số lượng giao dịch được xử lý trên kênh số không tiền mặt. Ngoài ra, số lượng giao dịch thanh toán qua thiết bị di động (Mobile) và QR Code cũng có sự tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm