Thêm nhà đầu tư ‘vào’ trung tâm ngầm Bến Thành

Theo UBND TP, việc giao hai công ty cùng tham gia lập đề xuất dự án là nhằm đảm bảo tính công bằng, cạnh tranh và để TP.HCM có thể chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, mang lại lợi ích cao nhất cho dự án. Trong đó, đề xuất dự án của nhà đầu tư nào khả thi nhất sẽ được xem xét và khi đề xuất không khả thi, không được xem xét hoặc quá bốn tháng mà chưa hoàn thành đề xuất thì xem như các nhà đầu tư từ chối tiếp tục đầu tư, phải chịu mọi chi phí đã thực hiện.

Tháng 4-2015, Công ty Sài Gòn Star đã đề xuất với Sở KH&ĐT được thực hiện dự án còn Công ty Toshin có đề xuất từ tháng 10-2014. Tuy nhiên, theo Sở KH&ĐT, dự án trung tâm thương mại ngầm Bến Thành có vốn lớn (khoảng 5.170 tỉ đồng) và chưa có nhà đầu tư nào đưa ra phương án đầu tư phù hợp.

QUỲNH NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm