Chưa bầu ông Nguyễn Nho Trung làm chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Chiều 9-7, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc dưới sự điều hành của ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP.

Theo thông tin mới nhất, kỳ họp lần này chưa tiến hành bầu ông Nguyễn Nho Trung làm chủ tịch HĐND TP. Ông được phân công phụ trách HĐND TP Đà Nẵng sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm chức vụ này từ ngày 24-11-2017.

Ông Nguyễn Nho Trung. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu khai mạc phiên họp về công tác nhân sự chiều 9-7, ông Nguyễn Nho Trung cho hay do nhiều nguyên nhân, một số chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP còn thiếu, cần phải được bổ sung, kiện toàn.

Việc này nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tại phiên họp chiều 9-7, HĐND TP sẽ xem xét bầu các chức danh phó chủ tịch HĐND TP, phó chủ tịch UBND TP.

Ông Lê Minh Trung hiện là hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng, được giới thiệu để bầu vào chức danh phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Nhân sự thứ hai là ông Đặng Việt Dũng (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng) được lựa chọn vào vị trí phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Đây là lần trở lại thứ hai của ông Đặng Việt Dũng được giới thiệu vào vị trí phó chủ tịch.

Trước đó, ông Dũng từng là phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ tháng 6-2016 đến tháng 8-2017.

Khi ông Nguyễn Xuân Anh làm bí thư và chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, ông Dũng được điều động giữ chức vụ trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, HĐND TP cũng sẽ xem xét miễn nhiệm chức danh trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng, miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm