Đại biểu QH được mời lên bục phát biểu

Sáng nay, 9-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo bổ sung về phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ. 

Theo thông lệ, các đại biểu sẽ đứng tại chỗ để phát biểu. Nhưng một "sự cố" nhỏ đã xảy ra khiến Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển quyết định mời các đại biểu lên bục trong khi chờ bộ phận kỹ thuật xử lý.

Sau phần khai mạc ngắn gọn, Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển mời đại biểu Ngọ Duy Hiểu thảo luận. Tuy vậy, micro tại ghế ngồi của ông Hiểu không hoạt động. Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển tiếp tục mời đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ của Hà Tĩnh phát biểu thảo luận. Tuy vậy, micro của đại biểu Thơ cũng không hoạt động

Các đại biểu tại hội trường không giấu nổi ngạc nhiên

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, MTTQ Việt Nam cũng không kém phần ngạc nhiên như các đại biểu khác

Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển sau đó mời đại biểu Thơ lên bục phát biểu

Đại biểu Thơ (áo vàng) đi từ chỗ ngồi cuối hội trường lên bục phát biểu. Có thể nói, đây là đại biểu đầu tiên được mời lên bục do sự cố về micro

Tuy vậy, khi đại biểu Thơ lên bục, thì micro tại bục cũng không hoạt động

Mất ít phút, micro tại đây mới hoạt động. Đại biểu Thơ đã phát biểu thảo luận về vấn đề thuế cũng như nhiều vấn đề quan trọng khác

Sau đó, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) cũng lên bục phát biểu. Ông Hiểu đề cập đến tình trạng khiếu kiện đông người và đề nghị Chính phủ phải có những giải pháp căn cơ nhằm giảm bức xúc của người dân trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội

Khoảng 45 phút sau, khi đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) phát biểu thảo luận, thì hệ thống micro của hội trường đã hoạt động trở lại

Nhiều ý kiến của các đại biểu đã đề nghị Chính phủ cần tăng cường hơn nữa những giải pháp căn cơ cho phát triển. Phát triển phải đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo chất lượng cuộc sống, nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo việc làm cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm