Đổ bùn lấp nghĩa trang, ba bị cáo hầu tòa

Tòa còn buộc các bị cáo phải bồi thường gần 390 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đây là một vụ việc từng gây xôn xao dư luận. Theo hồ sơ, Kỳ là nhân viên của Công ty Cổ phần Cơ giới giao thông An Thành, được giao nhiệm vụ đi tìm chỗ đổ bùn đất thải. Ngày 18-8-2010, Kỳ đến gặp Sơn, nhân viên bảo vệ trên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài đang thi công, để bàn về việc đổ bùn đất. Hai bên thỏa thuận giá 140.000 đồng/chuyến. Sau đó, Sơn đã báo cáo, bàn bạc với Đương - tổ trưởng tổ bảo vệ hai chốt sát với nghĩa trang Đồng Trưa, thống nhất cho Kỳ đổ bùn vào nghĩa trang. Sau đó, Đương đã chủ động sắp xếp lịch trực ca (chỉ có Đương và Sơn) để tạo điều kiện cho các lái xe đổ trộm.

Trong đêm 21, rạng sáng 22-8, có 10 xe ôtô tải trọng 15-24 tấn chở 49 chuyến bùn thải đổ vào khu vực nghĩa trang. Hậu quả là bùn thải vùi lấp trên diện tích hơn 800 m2, chỗ dày cao đến 2 m, làm tràn lấp 35 ngôi mộ…

T.LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm