Hầu tòa vì rủ nhau đập phá trụ sở công an

Phạm Minh Sáng (Quậy), Thái Văn Sang (Tư xị), Trần Thái Lâm (Hiếu), Thái Văn Tài (Năm Tài), Lê Xuân Thương (Sáu Máu), Ngô Ngọc Kiên (Ken) mức án từ bảy đến 15 tháng tù, riêng bị cáo Nguyễn Văn An (Nhí) bị phạt chín tháng tù treo cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, ngày 12-6-2011, Vũ Hoàng Long chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách và không chấp hành hiệu lệnh khiến gậy giao thông của Thiếu úy CSGT Nguyễn Hồng Nguyên trúng vào mũ bảo hiểm khi Thiếu úy Nguyên định dừng xe. Giữa Long và Thiếu úy Nguyên cùng hai thanh niên xung kích đang thi hành nhiệm vụ xảy ra xô xát khiến Long bị chảy máu mũi, đầu. Sau khi sự việc xảy ra, các bị cáo trên cùng một số đối tượng khác đã kích động, trực tiếp ném đá vào trụ sở công an phường gây thiệt hại tài sản cùng phương tiện chuyên dụng và làm bị thương một số chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ. Trong vụ án này, Chu Đình Minh và Nguyễn Văn Thích tham gia với vai trò tích cực khi trực tiếp đốt xe máy của Thiếu úy Nguyên. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, Minh và Thích hiện bỏ trốn đang bị truy nã.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm