Nhiều tàu thuyền gặp nạn do ảnh hưởng bão số 3

Sáng ngày 14-9, Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miềnTrung – Tây Nguyên (Cục phòng chống thiên tai, đóng tại TP.Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã tiến hành theo dõi, kiểm đếm và thông báo cho hơn 29.012 tàu thuyền với 124.747 lao động đang hoạt động trên biển về vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của áp tháp nhiệt đới để chủ động trú tránh.

Theo đó, cảnh báo sáng nay (14-9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc; 110,6 độ kinh Đông, trên vùng biển Tây Nam quần đảo Hoàng Sa (cách bờ biển Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 220km về phía Đông). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.  Trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Trong ngày, các tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cũng đã có công điện, báo cáo về công tác chủ động triển khai ứng phó với diễn biến với bão và tình hình mưa lũ.

Tại khu vực Hoàng Sa vẫn còn 18 tàu cùng 144 lao động của tỉnh Bình Định đang hoạt động.  Do ảnh hưởng mưa bão khiến nhiều tàu thuyền gặp nạn trên biển.

Nhiều tàu thuyền gặp nạn do ảnh hưởng bão số 3 ảnh 1

Đưa thuyền lên bờ để tránh bão. Ảnh: TT

Tại Quảng Bình: Vào trưa ngày 13-9, trong lúc đang thi công nạo vét Cửa Gianh (Quảng Bình) thì tàu HD 1597 (do ông Lê Văn Bính, quê Hải Dương làm chủ tàu) bị mắc cạn. Sóng lớn khiến con tàu chìm nhanh. Lúc này trên tàu có bốn lao động. Nhận được tin báo, tàu cứu nạn của Hải đội 2 đã tiếp cận và cứu vớt được bốn thuyền viên đưa vào bờ cấp cứu. Còn tàu HD 1597 thì đã bị chìm hoàn toàn.

Cũng thời gian trên, tàu QB 92780 TS của Lê Văn Chung (ở Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng bị mắc cạn ở bờ nam Nhật Lệ (Quảng Bình). Các thuyền viên đã kịp thời di chuyển vào bờ an toàn. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã huy động năm tàu cá ra cứu kéo tàu bị nạn. Nhưng do thời tiết xấu nên vẫn chưa khắc phục được. Đến rạng sáng ngày 14-9, lực lượng hỗ trợ vẫn đang tiếp tục ứng cứu tàu QB 92780 TS.

Tại Bình Định: Theo BCH PCTT&TKCN tỉnh này, vào trưa ngày 13-9 nhận được tin báo tàu BĐ 91052 TS (của ông Phạm Thanh Trưởng, trú P. Đống Đa, Quy Nhơn) bị hỏng máy thả trôi tại vị trí 11043’ VB, 110052’ KĐ (cách Nha Trang 103 hải lý). Trên tàu có 13 lao động. Thuyền trưởng tàu đã liên lạc được với tàu cùng tổ đội, nhưng do vùng bị nạn hiện nay có sóng, gió cấp 5 nên dự kiến đến chiều nay (14-9) mới tiếp cận được.

Ngoài ra, công tác tìm kiếm ba thuyền viên của tàu cá BĐ 91012 TS bị mất tích hiện gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết xấu. Trước đó, vào ngày 11-9, tàu BĐ 91012 TS đang hành nghề khai thác thủy sản trên biển thì có ba thuyền viên bị rơi xuống biển. Nhận được tin báo, tàu CSB 2014 của Bộ tư lệnh Vùng 2 CSB đã đến tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, do sóng lớn nên công tác tìm kiếm đang bị tạm hoãn, thuyền trưởng đã cho tàu về cảng Quy Nhơn.

Cũng theo BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, hai tàu cá của địa phương này là BĐ – 40831 TS và BĐ - 94781 TS vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thuyền viên Phạm Văn Nghĩa bị rơi xuống biển, mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm