Tiến sĩ kinh tế đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ngày 16-10, tại ngày làm việc thứ 3, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV đã báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Tiểu sử ông Dương Văn An.

Theo đó, BCH đã bầu ra Bí thư Tỉnh ủy, một phó bí thư, 14 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người do ông Phan Văn Đăng làm chủ nhiệm. Riêng một phó bí thư còn lại để khuyết và sẽ bầu trong thời điểm thích hợp.

Tiến sĩ kinh tế Dương Văn An (49 tuổi), quê quán xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận với số phiếu tuyệt đối.

Trước đó, ông Dương Văn An đã trải qua các cương vị như: Bí thư tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX.

Ông Dương Văn An tại phát biểu tại Đại hội.

Năm 2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, luân chuyển ông Dương Văn An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Ngày 13-10-2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIII, ông An được bầu lại vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2015-2020.

BCH cũng bầu ông Nguyễn Hoài Anh (43 tuổi), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hoài Anh, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Đại hội cũng công bố kết quả bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau khi Đoàn Chủ tịch kết luận thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đoàn thư ký thông qua Nghị quyết để Đại hội biểu quyết thông qua và bế mạc vào trưa nay (16-10).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm