Khai mạc Đại hội Đảng bộ Bình Thuận lần thứ XIII

Tham dự đại hội có ông Trương Hòa Bình, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao. Cùng với đó là đại diện các ban của Trung ương Đảng, các bộ ngành và 349 đại biểu đại diện cho 15 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Bình Thuận.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhấn mạnh: Năm năm qua là một chặng đường phải đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp. Song dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện.

 Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại đại hội, ông Trương Hòa Bình thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương biểu dương nền kinh tế Bình Thuận gần đây đã phát triển với tốc độ khá. Là địa phương đầu tiên trong cả nước sản xuất năng lượng tái tạo, hứa hẹn trong tương lai Bình Thuận sẽ trở thành một trong những trung tâm năng lượng của quốc gia.

Cạnh đó, du lịch Bình Thuận liên tục phát triển. Nổi bật là khu du lịch Mũi Né - Hòn Rơm tiếp tục giữ vững thương hiệu, là địa chỉ quen thuộc của du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, hệ thống các công trình thủy lợi được quan tâm đầu tư, đặc biệt Bình Thuận có sáng kiến nối mạng liên thông giữa các hồ chứa nước, nhờ vậy hiệu quả đạt được khá tốt, từng bước biến Bình Thuận từ một tỉnh rất khô hạn trở thành một tỉnh căn bản chủ động nước tưới trên phần lớn diện tích canh tác…

 Toàn cảnh đại hội

Tuy nhiên, công nghiệp còn phát triển chậm và công nghệ còn lạc hậu; tiềm năng du lịch chưa được khai thác đúng mức; sản xuất nông nghiệp vẫn còn theo phương thức truyền thống, chưa có mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, thị trường tiêu thụ nông sản vẫn còn bấp bênh.

Cạnh đó, một số vùng vẫn còn tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô. Đời sống một bộ phận nhân dân lao động, gia đình chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. 

 

Sáng cùng ngày, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận, Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII cùng các khách mời đã dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều nay đại hội sẽ thảo luận dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII. Báo cáo đề án nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII. Báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII. Dự kiến đại hội sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm