Tông xe, chém vào đùi bạn làm ăn: 21 năm tù

Đồng phạm tội giết người, Nguyễn Tấn Đạt bị tuyên phạt 16 năm tù. HĐXX nhận định việc tông xe rồi dùng dao chém vào đùi liên tiếp là hành vi giết người, bị cáo cho rằng không có ý định đó nhưng hành vi là rất nguy hiểm dẫn đến người bị hại chết.

Theo hồ sơ, tháng 10-2011 Khiêm và Trần Thanh Tuấn hùn vốn, thuê đất ở Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM) để nuôi chó kiểng. Đến tháng 10-2012, đất thuê bị chủ đất thu hồi nên Khiêm dời trang trại về quận 9 kinh doanh một mình, thuê Đạt làm công.

Khi thôi hợp tác, giữa Khiêm và Tuấn phát sinh mâu thuẫn. Tuấn cho rằng Khiêm còn nợ mình 50 triệu đồng nên trưa 7-12-2012 đến gặp vợ cũ của Khiêm hăm dọa nếu Khiêm không trả nợ thì sẽ có án mạng xảy ra. Nghe vậy, Khiêm chuẩn bị một con dao rồi lấy xe ô tô chở Đạt đi tìm Tuấn. Khiêm dặn Đạt gặp Tuấn cứ chém vào chân. Khi thấy Tuấn đang ngồi trên xe máy, Khiêm nhấn ga lao thẳng vào đuôi xe làm chiếc xe ngã văng một bên, còn Tuấn văng lên nắp capô xe ô tô. Chạy khoảng 7 m, Khiêm hãm phanh làm Tuấn rơi từ nắp capô ô tô xuống. Theo lệnh Khiêm, Đạt cầm dao xuống chém liên tiếp ba nhát vào đùi Tuấn. Gây án xong, Đạt lên xe cùng Khiêm tẩu thoát.

Nạn nhân Tuấn được người đi đường phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm