Tử hình do giết phụ nữ có thai

HĐXX nhận định mức án cấp sơ thẩm đã tuyên với Kim là thích đáng bởi hành vi giết người của bị cáo là quá dã man, giết nhiều người, giết phụ nữ đang có thai... Lời bào chữa của luật sư cho rằng bị cáo bị bệnh tâm thần là không có cơ sở bởi giám định pháp y cũng như trình bày của bị cáo thể hiện bị cáo có nhận thức tốt…

Theo hồ sơ, do túng tiền tiêu xài, ngày 16-5-2010, Kim đã giết chị T. (đang có thai) lấy vàng vòng đem bán được 16,5 triệu đồng. Gây án xong, Kim vứt xác chị T. xuống giếng nhằm phi tang. Cứ hai ngày Kim đổ thuốc tẩy xuống giếng một lần để khử mùi, làm như vậy suốt gần hai tháng liền để gia đình không hề hay biết.

Tiếp đó, Kim lại ra tay với em P. cướp được máy ảnh kỹ thuật số, nhẫn vàng, lắc vàng, mang bán được hơn 13 triệu đồng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm