Tỉ giá sẽ ra sao vào cuối năm?

(PLO)- Áp lực tỉ giá sẽ lớn trong những tháng cuối năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty chứng khoán Bảo Việt cho biết, chỉ số USD (DXY) gia tăng sức mạnh và chênh lệch lãi suất giữa đồng USD và tiền đồng là yếu tố chính gây sức ép mất giá cho tiền đồng trong những tháng gần đây.

Tuy vậy, tiền đồng vẫn đang được hỗ trợ nhờ các yếu tố tích cực như thặng dư thương mại 9 tháng đầu năm đạt 21,68 tỉ USD, đồng thời lượng kiều cuối năm được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung USD cho thị trường.

Bên cạnh đó, với việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất trong cuối năm nay, nên áp lực tỉ giá sẽ không quá căng thẳng như giai đoạn cuối năm ngoái.

Các chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán KBSV cho rằng, tỉ giá USD/VND dự báo sẽ tăng 3,5% trong năm nay và lên quanh mức 24.460 đồng. Áp lực tỉ giá trong những tháng cuối năm vẫn tương đối lớn và Ngân hàng Nhà nước sẽ có những biện pháp can thiệp mạnh hơn nếu tỉ giá vượt quá 25.000 đồng.

Theo Ngân hàng Standard Chartered, với việc dòng chảy đầu tư tăng tốc nhanh trong những quý gần đây, tỉ giá USD/VND được dự báo sẽ đạt mức 24.500 đồng vào cuối năm 2023, và sẽ hạ nhiệt còn 23.500 đồng vào cuối năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm