Tịch thu 6.000 tỉ USD trái phiếu Mỹ giả

Trái phiếu giả được cất giữ trong ba hộp kim loại lớn tại một công ty quản lý tài sản ủy thác ở Zurich (Thụy Sĩ). Tám nghi can người Ý liên can đã bị bắt và bị truy tố về tội danh lừa đảo quốc tế, làm giả trái phiếu và một số tội danh khác về tội phạm tài chính.

Đây là kết quả của chiến dịch điều tra do ba nước Ý, Thụy Sĩ và Mỹ thực hiện khoảng một năm trước. Hướng điều tra ban đầu chỉ nhắm vào các băng nhóm mafia cho vay nặng lãi nhưng sau đó mở rộng ra sau khi các cơ quan điều tra phát hiện có chứng cứ về hoạt động làm giả trái phiếu chính phủ Mỹ. Năm 2009, cảnh sát Ý đã từng tịch thu trái phiếu chính phủ Mỹ bị làm giả trị giá 742 tỉ USD.

ĐĂNG KHOA (Theo Reuters, BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm