Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 2023 trước ngày khai mạc

Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 2023 trước ngày khai mạc

(PLO)- Sau 2 tuần thi công, đường hoa Nguyễn Huệ 2023 (TP.HCM) đã hoàn thành gần xong các hạng mục. Các linh vật mèo đã được chuyển từ xưởng ra đường hoa, hơn 102.000 chậu hoa được tập kết để chuẩn bị cho ngày mở cửa.
Sau 2 tuần thi công, đường hoa Nguyễn Huệ 2023 đã hoàn thành gần xong các hạng mục. Được biết, năm nay đường hoa trưng bày hơn 102.000 chậu hoa các loại. Ảnh: HOÀNG GIANG
Sau 2 tuần thi công, đường hoa Nguyễn Huệ 2023 đã hoàn thành gần xong các hạng mục. Được biết, năm nay đường hoa trưng bày hơn 102.000 chậu hoa các loại. Ảnh: HOÀNG GIANG
Tại cổng chính, các linh vật mèo đã được công nhân chuyển từ xưởng ra đường hoa. Linh vật mèo cao 0,8-4,5 m, tạo hình bằng xốp, sơn bề mặt giả gốm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại cổng chính, các linh vật mèo đã được công nhân chuyển từ xưởng ra đường hoa. Linh vật mèo cao 0,8-4,5 m, tạo hình bằng xốp, sơn bề mặt giả gốm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải,… cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, hơn 102.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300m2 cỏ,... Ảnh: HOÀNG GIANG
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải,… cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, hơn 102.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300m2 cỏ,... Ảnh: HOÀNG GIANG
Các loại hoa được sử dụng gồm: cúc mâm xôi, vạn thọ, mào gà,... nhiều hơn so với các năm trước. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các loại hoa được sử dụng gồm: cúc mâm xôi, vạn thọ, mào gà,... nhiều hơn so với các năm trước. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hiện các loại hoa được tập kết, chuẩn bị sắp xếp vào các vị trí theo thiết kế. Ảnh: HOÀNG GIANG
Hiện các loại hoa được tập kết, chuẩn bị sắp xếp vào các vị trí theo thiết kế. Ảnh: HOÀNG GIANG
Với chủ đề “TP.HCM – Xuân an vui, xuân thịnh vượng”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 sẽ tràn ngập sắc hoa xuân cùng diện mạo ấn tượng để ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo, trở thành biểu tượng của TP.HCM vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: HOÀNG GIANG

Với chủ đề “TP.HCM – Xuân an vui, xuân thịnh vượng”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 sẽ tràn ngập sắc hoa xuân cùng diện mạo ấn tượng để ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo, trở thành biểu tượng của TP.HCM vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khu lan với chủ đề "Nhịp sống Sài Gòn" đang được các công nhân thi công, sắp xếp hoa vào vị trí. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khu lan với chủ đề "Nhịp sống Sài Gòn" đang được các công nhân thi công, sắp xếp hoa vào vị trí. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các công nhân đang tưới nước, chăm sóc hoa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các công nhân đang tưới nước, chăm sóc hoa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hiện công nhân đang tất bật thi công các hạng mục cuối cùng như đường điện, ánh sáng,... Ảnh: HOÀNG GIANG

Hiện công nhân đang tất bật thi công các hạng mục cuối cùng như đường điện, ánh sáng,... Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại đại cảnh mang chủ đề "Đô thị thông minh", mây tre trở thành vật liệu chủ đạo trong trang trí, phối hợp cùng sắt, nguyên vật liệu không thể thiếu trong việc tạo kết cấu, tạo khung sườn, phân thành đa tầng cao độ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại đại cảnh mang chủ đề "Đô thị thông minh", mây tre trở thành vật liệu chủ đạo trong trang trí, phối hợp cùng sắt, nguyên vật liệu không thể thiếu trong việc tạo kết cấu, tạo khung sườn, phân thành đa tầng cao độ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trên diện tích hơn 240m2, sau lưng cổng chào Đường hoa 2023, khách thưởng ngoạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng toàn bộ 20 linh vật đã từng xuất hiện tại vị trí cổng chào Đường hoa trong hai thập kỷ qua. Ảnh: HOÀNG GIANG
Trên diện tích hơn 240m2, sau lưng cổng chào Đường hoa 2023, khách thưởng ngoạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng toàn bộ 20 linh vật đã từng xuất hiện tại vị trí cổng chào Đường hoa trong hai thập kỷ qua. Ảnh: HOÀNG GIANG
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 sẽ mở cửa chính thức trong vòng 8 ngày, từ 19 giờ ngày 19-1 đến 21 giờ ngày 26-1 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Quý Mão) để người dân, du khách đến tham quan. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 sẽ mở cửa chính thức trong vòng 8 ngày, từ 19 giờ ngày 19-1 đến 21 giờ ngày 26-1 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Quý Mão) để người dân, du khách đến tham quan. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đọc thêm