Gần 20 sự kiện văn hoá, giải trí đón năm mới 2023 và Tết Quý Mão tại TP.HCM

(PLO)-  TP.HCM xây dựng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí chào đón năm mới 2023 và vui Tết cổ truyền với chủ đề 'TP.HCM - Xuân an vui, xuân thịnh vượng'.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH&TT) TP.HCM đã thông tin về các lễ hội, hoạt động chào đón năm mới Quý Mão năm 2023 tại chương trình "Cà phê văn hóa, thể thao và báo chí" lần thứ 6, sáng 30-11.

Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH&TT TP.HCM chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí sáng 30-11. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH&TT TP.HCM chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí sáng 30-11. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Theo đó, Sở VH&TT TP.HCM cũng đã thông tin chi tiết các hoạt động chào năm mới 2023 và 19 sự kiện, hoạt động chính dịp Tết Nguyên đán, mừng ngày thành lập Đảng, lễ hội Tết Nguyên tiêu mà sở trình Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Cụ thể, từ ngày 2 đến ngày 4-12 sẽ diễn ra Lễ hội TP.HCM - Ngôi nhà của chúng ta tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi và công viên Bến Bạch Đằng.

Lễ hội này dự kiến thu hút 23 thành phố của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới kết nghĩa với TP.HCM tham gia.

Đặc biệt trong khuôn khổ Lễ hội TP.HCM Ngôi nhà chung của chúng ta, lần đầu tiên Sở VH&TT tổ chức Liên hoan kèn TP.HCM lần thứ 1.

Nói thêm về sự kiện này, ông Võ Trọng Nam cho biết việc tổ chức liên hoan kèn đồng không còn xa lạ với các quốc gia trên thế giới, nhưng là hoạt động mới tại TP.HCM. Trước đây, tại một số sự kiện của TP.HCM từng có những màn biểu diễn này.

Đội kèn trường THCS Võ Thành Trang (quận Tân Bình) trong một chương trình biểu diễn. Ảnh: TL

Đội kèn trường THCS Võ Thành Trang (quận Tân Bình) trong một chương trình biểu diễn. Ảnh: TL

Đồng thời, qua kết quả khảo sát thực tế từ các trung tâm văn hóa, trường học, TP.HCM hiện có 325 nhóm kèn. Trong đó có cả những nhóm phối hợp chơi trống, cờ. Vì thế, Sở mong muốn liên hoan này, ngoài việc tạo sân chơi còn có thể nhìn nhận lại tình hình tổng thể, kiểm tra chất lượng để có những định hướng phù hợp.

Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết 2021. Ảnh: Tú Uyên

Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết 2021. Ảnh: Tú Uyên

Ông Võ Trọng Nam đánh giá, đây có thể là nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại TP.HCM, có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Dẫu là mùa đầu tiên nhưng Ban tổ chức cho biết không gặp khó khăn trong khâu chuẩn bị, tổ chức. Dù lực lượng đông nhưng liên hoan lần này, chỉ khoảng 40-50 đội được lựa chọn tham gia.

Trong khuôn khổ sự kiện TP.HCM- ngôi nhà của chúng ta, công chúng cũng sẽ có cơ hội thưởng thức những nét văn hóa, nghệ thuật của một số quốc gia. Tại khu vực trung tâm TP.HCM, công chúng cũng có dịp thưởng thức hát then, đàn tính, khèn, múa, xòe của dân tộc Mông, Thái thuộc khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại TP.HCM, trong 3 ngày đầu tháng 12.

Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP.HCM Hò dô sẽ trở lại mùa 2

Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP.HCM Hò dô sẽ trở lại mùa 2

Sau đó, ngày 8 đến 11-12, Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP.HCM Hò dô 2022 mùa 2 kết hợp cùng Ngày hội khinh khí cầu TP.HCM lần 2 được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và công viên Cầu Thủ Thiêm 2 (thành phố Thủ Đức, TP.HCM). Hoạt động này hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia.

TP.HCM chào đón năm mới 2023 bằng chương trình countdown vào đêm 31-12 tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ và đường Lê Duẩn (từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur).

Đến 0h ngày 1-1-2023 là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao 15 phút tại đầu đường hầm sông Sài Gòn.

Với 19 sự kiện, hoạt động chính dịp Tết Nguyên đán, một trong những hoạt động nổi bật là trang trí đèn nghệ thuật trên đường phố và đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề TP.HCM - Xuân an vui, xuân thịnh vượng.

Theo đó, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão năm 2023 sẽ diễn ra trong 8 ngày, từ 19h ngày 19-1 đến 21h ngày 26-1 (từ 28 tháng chạp đến mùng 5 Tết) tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM).

Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão năm 2023 diễn ra từ 17h ngày 19-1 đến 22h ngày 26-1-2023, tại 3 tuyến đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế (quận 1, TP.HCM).

Sở đề xuất bắn pháo hoa tầm cao 15 phút, từ 0h ngày 22-1-2023 (nhằm mùng 1 Tết) tại đầu đường hầm sông Sài Gòn theo hình thức xã hội hóa. Các huyện Bình Chánh, Nhà Bè… cũng đề xuất bắn pháo hoa phục vụ người dân và đang chờ được chấp thuận.

Các hoạt động thường niên tạo nên nét riêng của TP.HCM mỗi khi Tết đến xuân về cũng được duy trì như: Hội hoa xuân, chợ hoa Tết; chợ hoa Tết "trên bến dưới thuyền"; Ngày hội bánh tét, Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Lễ hội Tết Nguyên tiêu; Ngày thơ Việt Nam…

Sở VH&TT TP.HCM cho biết công tác an ninh ở những sự kiện đông người sẽ được chú trọng, đảm bảo an toàn cho người dân du xuân. Địa điểm gửi xe cho người dân khi tham gia các hoạt động tại địa điểm trung tâm thành phố cũng được lưu ý, giúp người dân thuận tiện vui chơi dịp Tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm