Tổng thống Đức xin lỗi vì bê bối vay tiền

Tổng thống Đức xin lỗi vì bê bối vay tiền ảnh 1

Tổng thống Đức Christian Wulff.
Ông Wulff hôm 22/12 đã xuất hiện trên truyền hình để nói rõ về những chỉ trích xung quanh khoản nợ 650.000USD mà ông mượn từ vợ một doanh nhân giàu có trước khi nhậm chức tổng thống.

Là một thành viên trong đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel, vụ bê bối đã gây ra sự xáo trộn chính trị cho bà Merkel, người đã bảo vệ ông Wulff.

Christian Wulff cho hay ông đã không nhận ra rằng “thoả thuận tài chính cá nhân” làm phiền tới công chúng. “Đáng lẽ ra tôi nên tránh điều đó. Tôi nên tiết lộ khoản vay… Tôi xin lỗi về điều đó”, ông nói trên truyền hình.

Những người chỉ trích cho hay ông Wulff cần giải thích rõ thêm về khoản tiền vay 650.000 USD năm 2008 hồi ông còn làm thủ hiến bang Lower Saxony. Ông Wulff đã sử dụng khoản tiền trên để mua một ngôi nhà.

Vài tháng trước khi trở thành tổng thống, các nghị sĩ đối lập địa phương từng đặt câu hỏi rằng liệu ông có quan hệ làm ăn với người bạn lâu năm Egon Geerkens, một cựu nhà buôn trang sức kiêm nhà đầu tư hay không. Ông trả lời không, và cũng không đề cập tới khoản vay từ vợ ông Geerkens.

Ông Wulff đã bị phe đối lập và báo chí chỉ trích mạnh mẽ vì hành động không trung thực. Nhưng vị tổng thống 52 tuổi cho hay ông không có ý định từ chức và mong công chúng tin tưởng ông.

Các luật sư của ông Wulff cũng liệt kê một loạt các kỳ nghỉ mà ông Wulff từng trải qua tại nhà của gia đình Geerkens và những người bạn giàu có thời còn làm thủ hiến. Tuy nhiên, các luật sư khẳng định các kỳ nghỉ của ông không liên quan tới công việc và không phạm luật.

Các công tố viên tại Hannover, thủ phủ bang Lower Saxony, cho biết họ đã nhận được vài lời phàn nàn chống lại ông Wulff về các cáo buộc tham nhũng liên quan tới khoản vay và các kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, các công tố viên nói họ không phát hiện bất kỳ hành vi phạm tội nào và sẽ không mở một cuộc điều tra.

Ông Wulff, một luật gia, nhậm chức tổng thống hồi tháng 7 năm ngoái, trở thành tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Đức.

Theo An Bình (Dân trí / AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm