TP.HCM tuyển chọn hơn 100 nữ dân quân để huấn luyện cho dịp kỷ niệm quan trọng của đất nước

TP.HCM tuyển chọn hơn 100 nữ dân quân để huấn luyện cho dịp kỷ niệm quan trọng của đất nước

(PLO)- Những nữ dân quân TP.HCM được tuyển chọn sẽ đại diện cho khối Nữ du kích miền Nam tham gia chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024) tại tỉnh Điện Biên.

Hơn 100 nữ dân quân TP.HCM huấn luyện trước ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước
Các nữ dân quân TP.HCM được chia thành từng trung đội, luân phiên luyện tập các nội dung theo kế hoạch.

Để đảm bảo chất lượng, số lượng đội ngũ tham gia huấn luyện, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã triệu tập 274 nữ quân dân trên địa bàn.

Qua quá trình tiếp nhận, sàng lọc có 120 chiến sĩ đạt yêu cầu về sức khỏe, trình độ học vấn, đạo đức, phẩm chất chính trị...

Hơn 100 nữ dân quân TP.HCM huấn luyện trước ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước
Tổ quân kỳ Quyết Thắng dẫn đầu đại đội trong buổi diễn tập.

Trong đó, có nhiều nữ dân quân là Đảng viên trẻ. Sau khi hoàn tất công tác tiếp nhận, ổn định chỗ ở, các nữ quân dân được tập hợp thành Đại đội (biên chế thành 3 trung đội, 12 tiểu đội) tham gia tập luyện lâu dài.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cử 15 cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản lý, huấn luyện.

nu-dan-quan-tphcm (6).jpg

Nữ dân quân Phan Lê Quỳnh Như (Quận 12) vinh dự và trách nhiệm khi có cơ hội góp mặt vào đội ngũ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.

“Giai đoạn đầu tập trung, mọi người còn khá bỡ ngỡ và gặp một số khó khăn nhất định trong sinh hoạt, luyện tập. Trải qua thời gian làm quen, tôi và các chiến sĩ còn lại cũng dần biết nhau và bắt kịp cường độ luyện tập để điều chỉnh sinh hoạt cá nhân hợp lý hơn. Từ những quan tâm của địa phương, động viên từ gia đình, giảng viên, giáo viên quản lý đã góp thêm động lực để chúng tôi quyết tâm luyện tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó thể hiện được truyền thống hào hùng của nữ dân quân du kích miền Nam và người phụ nữ Nam Bộ...” – Quỳnh Như chia sẻ thêm.

nu-dan-quan-tphcm (7).jpg
Mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng các chiến sĩ vấn giữ vững tinh thần, quyết tâm luyện tập.

Trong thời gian hơn 4 tháng, các nữ dân quân TP.HCM sẽ trải qua 4 giai đoạn huấn luyện chính gồm: cơ bản, nâng cao, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức... Giai đoạn đầu, các nữ dân quân được được huấn luyện cơ bản về duyệt đội hình đội ngũ, luyện tập cùng vũ khí.

Riêng giai đoạn 4 kéo dài khoảng 20 ngày, tất cả các khối LLVT trên toàn quốc sẽ được cơ động đến Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 và Cơ động lực lượng lên TP Điện Biên để hợp luyện đội hình.

Giai đoạn đầu tham gia luyện tập các nội dung cơ bản tại Bộ tư lệnh TP.HCM, các chiến sĩ được đảm bảo mức tiền ăn theo quy định. Địa phương, đơn vị tổ chức huấn luyện phối hợp, cấp phát đầy đủ quân trang đến các chiến sĩ gồm: Gối, chiếu, chăn, màn, ba lô, quần, áo, mũ, giày, dép... Tại nơi tập luyện, mọi người được bảo đảm đủ không gian nhà ở, giường phản, tủ, bàn ghế và dụng cụ sinh hoạt.

nu-dan-quan-tphcm (8).jpg
Ngoài giờ huấn luyện, các nữ dân quân TP.HCM dành thời gian thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và động viên lẫn nhau.

Ngày 17-3, 120 nữ dân quân sẽ rời Bộ Tư lệnh TP.HCM, di chuyển về thao trường huấn luyện tỉnh Điện Biên, Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 để tiếp tục tham gia hợp luyện cùng các lực lượng vũ trang trên toàn quốc.

nu-dan-quan-tphcm (9).jpg
Trần Ngọc Bảo Trâm nhận nhiệm vụ khối trưởng khối nữ dân quân TP.HCM.

Trước khi tham gia huấn luyện, Bảo Trâm là nữ dân quân cơ động tại Quận 12. Vì quá trình luyện tập kéo dài hơn 4 tháng và di chuyển qua nhiều tỉnh thành khác nhau. Nên cô luôn tự nhắn nhủ bản thân phải luôn cố gắng khi xa gia đình và luôn động viên đồng đội cùng vượt qua khó khăn, thử thách.

Bảo Trâm chia sẻ thêm: “Nhận được sự tin tưởng từ phía lãnh đạo, với nhiệm vụ làm khối trưởng của khối nữ du kích miền Nam, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Đối với tôi và các đồng đội không chỉ phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ mà còn là cơ hội để chúng tôi tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức, trải nghiệm thực tế cho hành trang phát triển bản thân về sau...”.

Dự kiến Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra tại Sân vận động tỉnh Điện Biên vào ngày 7-5-2024.

Dưới đây là một số hình ảnh tập luyện của các nữ dân quân TP.HCM:

nu-dan-quan-tphcm (10).jpg
nu-dan-quan-tphcm (11).jpg
nu-dan-quan-tphcm (12).jpg
nu-dan-quan-tphcm (1).jpg
nu-dan-quan-tphcm (2).jpg

Đọc thêm