Trong một tháng, người Việt chi hơn 1 tỉ USD để nhập khẩu điện thoại

Trong một tháng, người Việt chi hơn 1 tỉ USD để nhập khẩu điện thoại

(PLO)- Thị trường Trung Quốc chiếm tới 83% trị giá nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam. 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10-2023, trị giá nhập khẩu của nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 1,1 tỉ USD, tăng khoảng 12% so với tháng trước (tương ứng tăng 111 triệu USD).

Tuy nhiên, tính chung 10 tháng đầu năm 2023, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 7,1 tỉ USD, giá trị nhập khẩu giảm mạnh, chỉ bằng 1/3 trị giá nhập khẩu cùng kỳ năm 2022.

Thị trường chính Việt Nam nhập khẩu điện thoại và linh kiện trong 10 tháng năm 2023 là Trung Quốc với hơn 5,9 tỉ USD, giảm 13,5%, tương ứng giảm 926 triệu USD. Thị trường Trung Quốc chiếm tới 83% trị giá nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước.

mua-dien-thoai-samsung.JPG
Trong tháng 10, giá trị nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam tăng đạt gần 1,1 tỉ USD. Ảnh minh họa: MINH HOÀNG

Đối với xuất khẩu, theo Tổng cục Hải quan, điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng mang lại trị giá xuất khẩu cao nhất cho Việt Nam. Giá trị điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 10-2023 đạt 5,21 tỉ USD, tăng 3,3% so với tháng trước. Lũy kế trong 10 tháng năm 2023, xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 44 tỉ USD, giảm 12%, tương ứng giảm 6,2 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng năm 2023, Việt Nam xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc hơn 13 tỉ USD, tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ hai là thị trường Mỹ với giá trị xuất khẩu gần 6,9 tỉ USD, giảm 36%. Hàn Quốc xếp thứ 3 với trị giá hơn 2,9 tỉ USD, giảm 35%.

Đọc thêm