Vợ cờ bạc, chồng chịu không thấu phải ly hôn

Theo HĐXX, tình cảm vợ chồng giữa H. và T. mâu thuẫn trầm trọng, không còn khả năng hàn gắn, mục đích hôn nhân không đạt được nên không chấp nhận kháng cáo xin đoàn tụ của T.

Theo hồ sơ, tháng 4-2010, H. và T. đăng ký kết hôn tại UBND xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Sau ngày cưới, vợ chồng chung sống được một năm thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do T. đam mê cờ bạc, bán tài sản trong nhà đi đánh bài, chồng nhiều lần khuyên nhủ nhưng không nghe. Đến tháng 5-2012, vợ chồng chuyển về Phú Yên công tác nhằm thay đổi cuộc sống nhưng T. vẫn tiếp tục chứng nào tật đó. Từ tháng 1-2013, cả hai ly thân, H. về ở nhà cha mẹ, còn T. thuê nhà trọ ở riêng. Sau đó, H. làm đơn xin ly hôn và được TAND TP Tuy Hòa chấp nhận.

LƯU HỒ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm