Vụ Quách Ngọc Tuyên xin lỗi vì lùm xùm từ thiện: Xin lỗi liệu đã đủ?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực tế, rất nhiều người hâm mộ vì tin tưởng và yêu mến Quách Ngọc Tuyên cùng các nghệ sĩ nên đã chuyển khoản giúp đỡ trường hợp này. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu, Quách Ngọc Tuyên và mạnh thường quân mới tá hoả khi hay tin trường hợp này không có thật, cậu bé trong ảnh đã mất.

Quách Ngọc Tuyên xin lỗi

Vài ngày trước, Quách Ngọc Tuyên có chia sẻ kêu gọi giúp đỡ một trường hợp khó khăn bị bệnh hiểm nghèo. Theo bài chia sẻ, em bị tắc ruột hoại tử nhiễm trùng phải gắn hậu môn phụ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau ba tháng chữa trị đã không còn kinh phí để làm phẫu thuật. Số điện thoại của gia đình cũng được công khai để mọi người xác minh.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên xin lỗi vì bài đăng kêu gọi giúp đỡ cho một trường hợp. Ảnh: FBNV

Hình ảnh và câu chuyện của bé đã lấy đi nhiều nước mắt của bạn đọc, cộng đồng mạng. Bài lại được đăng trên trang của người nổi tiếng – diễn viên Quách Ngọc Tuyên nên nhiều người tin tưởng, ủng hộ đóng góp gửi về tài khoản này. Trong đó, có một trường hợp chia sẻ rằng, cô đã chuyển khoản đến 100 triệu.

Tuy nhiên sau đó, nhiều thông tin rộ lên rằng nạn nhân trong ảnh thực chất đã mất. Kẻ lừa đảo đã mạo danh gia đình, lấy hình ảnh của em để nhận tiền bất chính. Sau khi xác minh, ngày 1-3, Quách Ngọc Tuyên chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Anh nói rằng: “Tất cả mọi chuyện là lỗi do Tuyên. Vài ngày trước Tuyên vô tình thấy trường hợp của một bé cần phẩu thuật gấp, do vội vàng chỉ nghĩ đến việc cứu bé nên Tuyên đã chỉ gọi điện xác minh qua số điện thoại rồi xin được chia sẻ bài. Sau khi tìm hiểu kỹ Tuyên biết rõ mọi chuyện thì lời khẩn cầu này có vấn đề không hay, họ muốn trục lợi. Hôm nay Tuyên muốn thành thật xin lỗi và gửi lời cảm ơn.

Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người.

Cảm ơn các anh chị, các bạn cũng như các em đã thương, yêu quý và tin tưởng Tuyên gửi tấm lòng của mình. Nếu có cơ hội Tuyên xin tạ ơn tất cả mọi người.

Sẵn đây Tuyên cũng hy vọng các bạn trục lợi thấy được cái sai của mình, làm những điều tốt, những điều ý nghĩa để có cuộc sống tốt hơn”.

Quách Ngọc Tuyên xin lỗi: 'Tất cả mọi chuyện là lỗi do Tuyên'

Khả Như cũng chính thức lên tiếng về vụ việc này. Cũng chuyển khoản giúp đỡ trường hợp trên, cô buồn và xem đó như bài học cho chính mình. “Em cũng mất tiền và buồn lắm! Giúp người mà thành phiền phức vậy cũng là bài học cho Mèo! Em hoàn toàn không kêu gọi hay share bài .Vì bản thân mình cũng thương cảm mà quyên góp bằng tiền của chính mình ạ! Mong chúng ta luôn bình an!”- Khả Như chia sẻ.

Theo tìm hiểu, trước đó, Quách Ngọc Tuyên cũng đã gọi điện xác minh trước khi chia sẻ bài viết. Ngay khi phát hiện vụ việc anh đã trình báo công an.

Người hâm mộ phẫn nộ: Xin lỗi liệu đã đủ!

Bên cạnh sự cảm thông chia sẻ, không ít người hâm mộ bày tỏ sự phẫn nộ trước ứng xử của Quách Ngọc Tuyên trong vụ việc này.

Chiều 3-3, nhiều lần liên lạc vào số điện thoại (được cho là người nhà của nạn nhân kêu gọi giúp đỡ), số điện thoại “thuê bao không liên lạc được”. Nhiều bạn đọc phản ánh, không chỉ hôm nay mà trước đó, số này đã không liên lạc được.

Bộ Công an từng cảnh báo về những trường hợp mạo danh từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà hảo tâm.

Biết rằng, thực tế Quách Ngọc Tuyên, Khả Như cũng là người chuyển tiền giúp đỡ cho tài khoản trên, cũng bị lừa, nhưng rất nhiều người hâm mộ cho rằng vì yêu mến tin tưởng Quách Ngọc Tuyên đã chuyển khoản giúp đỡ. Người một vài trăm, người tiền triệu, mất tiền mất cả niềm tin. Thời kì dịch bệnh COVID-19 khó khăn, việc chia sẻ với những hoàn cảnh khác không phải là điều dễ dàng với nhiều người. Thứ họ mất không chỉ là tiền.

Bên cạnh đó, Bộ Công an, Công an TP.HCM cũng đã từng cảnh báo tình trạng một số đối tượng tạo lập các trang mạng xã hội với danh nghĩa hoạt động từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà hảo tâm.

Thủ đoạn của chúng là tạo lập các trang mạng xã hội (chủ yếu trên Facebook), sau đó đăng tải các bài viết, tạo dựng những nội dung không có thật về một số hoàn cảnh đang gặp khó khan, ngặt nghèo cần được giúp đỡ; hoặc giả mạo các trang mạng xã hội chuyên làm từ thiện được nhà nước cho phép, rồi đăng tải các bài viết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ.

Thậm chí, tinh vi hơn, đối tượng lừa đảo sử dụng các bài báo viết về các hoàn cảnh khó khăn đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để dẫn nguồn trên Fanpage Facebook, chỉ thay đổi hoặc xen cài số tài khoản ngân hàng tiếp nhận từ thiện do chúng tự tạo lập quản lý, để nhận tiền ủng hộ.

Minh oan cho nghệ sĩ thì cũng cần xử lý kẻ vu vạ
Minh oan cho nghệ sĩ thì cũng cần xử lý kẻ vu vạ
(PLO)- Cùng với việc công bố kết quả xác minh nghệ sĩ không chiếm đoạt, phải nhanh chóng xử lý nghiêm những ai đã nhục mạ, xúc phạm nhân phẩm người khác trên truyền thông trong thời gian dài...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm