Áp lực an ninh, Hàn Quốc thành 'đại gia' bán vũ khí

Báo Diplomat (Nhật) ngày 12-12 cho hay Hàn Quốc đã trở thành một nhà xuất khẩu vũ khí lớn trong bối cảnh Seoul nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng để đối phó mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 11-12, xuất khẩu vũ khí của các công ty Hàn Quốc đã tăng 20,6% so với năm trước. Năm 2016, tổng 8,4 tỉ USD vũ khí đã được Hàn Quốc xuất khẩu.

SIPRI đánh giá Hàn Quốc hiện thống trị thị trường mua bán vũ khí xét theo tiêu chí các nhà sản xuất mới nổi, trong đó có Brazil, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Mối đe dọa liên tục và ngày một tăng đã buộc Hàn Quốc tăng cường sở hữu các trang thiết bị quân sự. Do đó nước này đã đẩy mạnh ngành công nghiệp vũ khí để đáp ứng nhu cầu vũ khí của mình. Cùng lúc đó, Hàn Quốc nhắm tới mục tiêu trở thành một nhà xuất khẩu vũ khí lớn” – nhà nghiên cứu Siemon Wezeman tại SIPRI cho biết.

Tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai hạ thủy chiếc tàu ngầm lớp Son Won II 1.800 tấn ở Ulsan. Ảnh: GETTY

Hàn Quốc bắt đầu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Park Chung-hee vào những năm 1970. Khoảng 100 công ty quốc phòng tại Hàn Quốc hiện sản xuất thiết bị quân sự cho cả khách hàng nội địa và quốc tế, gồm Samsung, tập đoàn Công nghiệp vũ trụ Hàn Quốc (KAI) và công ty quốc phòng LIG Nex1.

Số công ty trên đã tăng lên khoảng 400 nếu tính cả các công ty liên kết. Ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đã tạo ra được nhiều sản phẩm. Ví dụ, Hàn Quốc có chương trình tên lửa đạn đạo và hành trình phát triển nhanh. Nước này chế tạo được một trong những súng bắn đạn trái phá 155 li tự hành tiên tiến nhất thế giới.

Trong khi đó, Hyundai Rotem K2 được xem là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất thế giới. Hơn nữa, KAI và tập đoàn Airbus của châu Âu đang hợp tác phát triển trực thăng dân sự hạng nhẹ (LCH) thế hệ mới và trực thăng vũ trang hạng nhẹ (LAH) với ước tính 1,4 tỉ USD. KAI cũng đang nghiên cứu chế tạo chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới KF-X cùng đối tác là Indonesia.

Hồi tháng 9, tập đoàn đóng tàu công nghiệp nặng Hyundai (HHI) đã hạ thủy chiếc tàu ngầm tấn công diesel - điện lớp Son Won II thứ 9. Trong khi đó, tập đoàn cơ khí hàng hải và đóng tàu Daewoo của Hàn Quốc đang đóng các biến thể dựa trên mẫu tàu ngầm tấn công Type 209 của Đức cho hải quân Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thổ Nhĩ Kỳ bàn với Mỹ chuyện loại S-400 Nga để mua F-35?

Thổ Nhĩ Kỳ bàn với Mỹ chuyện loại S-400 Nga để mua F-35?

(PLO)- Có thông tin rằng để Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập trở lại chương trình F-35, các quan chức Mỹ đã yêu cầu Ankara bàn giao các hệ thống S-400 mua từ Nga cho Mỹ hoặc di chuyển những hệ thống này tới khu vực do Mỹ kiểm soát ở căn cứ Incirlik.

Lý do MiG-35 chật vật tìm người mua trong khi MiG-29 được ’sủng', dù cùng là tiêm kích Nga

Lý do MiG-35 chật vật tìm người mua trong khi MiG-29 được ’sủng', dù cùng là tiêm kích Nga

(PLO)- Cùng là tiêm kích Nga nhưng lại có số phận hoàn toàn khác nhau, trong bài viết "Cùng là tiêm kích Nga, tại sao MiG-29 được 'sủng' còn MiG-35 chật vật tìm người mua?" chúng ta biết MiG-29 đã được bàn giao tới hơn 40 nước trong khi MiG-35 gần như vắng mặt trong các hoạt động nghiệp vụ tại Nga và cũng chưa tìm thấy khách hàng nước ngoài, hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao.