Tổng thống Ấn Độ cùng phu nhân đã tới TP Đà Nẵng

15 giờ 15 ngày 18-11, máy bay Air India chở Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân đáp xuống sân bay Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày (từ ngày 18 đến 20-11) tại Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Máy bay chở Tổng thống Ấn Độ đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Ảnh: XS

Đón Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tại sân bay Đà Nẵng có ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đại diện các sở, ban, ngành của TP.

Tổng thống Ấn Độ cùng phu nhân. Ảnh: XS

Theo lịch trình, 19 giờ tối 18-11, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng có buổi tiếp kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tại khu hội nghị quốc tế, khách sạn Furama.

Sáng mai (19-11), Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind sẽ đến thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng), sau đó di chuyển vào Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam).

Đến trưa 19-11, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind sẽ lên đường ra Hà Nội để hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Được biết đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tới Việt Nam và cũng là chuyến thăm đầu tiên đến khu vực châu Á kể từ khi ông nhậm chức tổng thống vào tháng 7-2017.

Cũng trong thời gian ba ngày tại Việt Nam, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ vào ngày 19-11.

Tổng thống Ram Nath Kovind cũng sẽ có buổi gặp mặt với cộng đồng người Ấn và bạn bè của nước này, bao gồm đại diện của Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Phòng Thương mại Ấn Độ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Định danh với đô thị trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Định danh với đô thị trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(PLO)- Để các đô thị của Việt Nam phát triển, không nhất thiết “TP”, “thị xã”, “thị trấn” phải có mặt trong Hiến pháp mà nên chăng chỉ cần quy định chung, còn cụ thể sẽ được quyết định bằng luật của Quốc hội hoặc nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.