1 nhân viên ngân hàng ở TP Phú Quốc lừa nhiều người chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

(PLO)- Ông Lê Văn Đức bị Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi có dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 28-9, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Công an TP Phú Quốc vừa thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Lê Văn Đức (36 tuổi, nhân viên tín dụng của một ngân hàng ở TP Phú Quốc).

Cùng với đó, Công an cũng đã thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Đức. Các Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc phê chuẩn.

Ông Đức bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi có dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Văn Đức bị Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi có dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VĂN VŨ

Thông tin ban đầu, tháng 1-2024, qua một người bạn, ông Đức biết được bà T.T. H (46 tuổi, thường trú TP Phú Quốc) có cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Từ đó, ông Đức đã liên hệ, giới thiệu bản thân là nhân viên tín dụng ngân hàng và hiện có khách hàng đang cần vay số tiền là 2,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, ba ngày sẽ trả lại.

Tuy nhiên, bà H không đồng ý cho Đức vay, mà chỉ cho khách hàng trực tiếp vay tiền. Do đó, Đức đã nhờ một người bạn thân giả làm khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp, đến gặp bà H để vay số tiền là 2,5 tỉ đồng.

Tin tưởng là thật nên bà H đã đồng ý cho vay. Khi nhận được tiền, người này đã chuyển lại cho ông Đức và ông Đức chiếm đoạt số tiền này để trả nợ.

Sau đó, do vẫn còn nợ tiền nhiều người, nên ông Đức tiếp tục nhờ một người bạn thân khác giả làm khách hàng có nhu cầu đáo hạn, đến gặp bà H để vay 3 tỉ đồng. Số tiền này cũng bị ông Đức chiếm đoạt để tiếp tục trả nợ cho những người khác.

Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, ông Đức đã chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn TP Phú Quốc, với số tiền hơn 10 tỉ đồng để trả nợ cá nhân nhân và chi tiêu. Ảnh: VĂN VŨ

Khi đến thời hạn cam kết trả tiền cho bà H nhưng không thực hiện được, Đức cùng hai người bạn đến gặp bà H thừa nhận sự thật việc và xin thời gian để trả tiền. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, cam kết mà vẫn không trả lại tiền, nên bà H làm đơn tố giác đến Cơ quan Công an.

Bước đầu làm việc với Công an, ông Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, ông Đức còn khai nhận từ năm 2023 đến nay, cùng thủ đoạn trên ông đã chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn TP Phú Quốc, với số tiền hơn 10 tỉ đồng để trả nợ cá nhân nhân và chi tiêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới