200 người cùng nhau chống sạt lở ở bờ sông Vu Gia.

200 người vùng rốn lũ Quảng Nam cùng nhau vá đoạn bờ sông bị sạt lở

(PLO)- Bờ sông Vu Gia ở vùng rốn lũ Quảng Nam sạt lở nghiêm trọng, hơn 200 người cùng nhau vá đập, gia cố.

Mấy ngày qua, vùng rốn lũ Quảng Nam mưa lớn kéo dài liên tục. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến bờ sông Vu Gia (đoạn xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) sạt lở nghiêm trọng, đe doạ đến 200 hộ dân.

200 người vùng rốn lũ Quảng Nam cùng nhau vá đoạn bờ sông bị sạt lở
Hơn 200 người cùng nhau chống sạt lở ở bờ sông Vu Gia.

Vị trí sạt lở bắt đầu manh nha từ năm ngoái. Khi mưa lớn, nước đổ tạo dòng chảy mạnh khiến sạt lở nghiêm trọng hơn, gây tình trạng xâm thực, ăn sâu vào trong bờ.

Theo ghi nhận của PV ngày 14-11, vị trí sạt lở tại thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường) kéo dài khoảng 100m, ăn sâu vào bờ từ 4-5m. Nhà của người dân cách đó khoảng 100m có nguy cơ mất an toàn về người và tài sản.

200 người vùng rốn lũ Quảng Nam cùng nhau vá đoạn bờ sông bị sạt lở
Người dân đổ cát vào bao để gia cố điểm sạt lở.

Chính quyền địa phương đã huy động gần 200 công an, dân quân tự vệ cùng người dân đóng bao tải cát, đóng cọc tre làm kè để gia cố vị trí sạt lở.

Bà Trương Thị Cẩm (ngụ thôn Khương Mỹ), cho hay cứ vào mùa mưa lũ, người dân lại lo lắng sạt lở đất đe doạ. “Khi nghe tổ chức gia cố bờ sông, chúng tôi cùng lực lượng chức năng tham gia chặt tre, đổ cát”, bà Cẩm nói.

200 người vùng rốn lũ Quảng Nam cùng nhau vá đoạn bờ sông bị sạt lở
Chặt tre gia cố điểm sạt lở.

Ông Phan Phước Mơ, Chủ tịch UBND xã Đại Cường cho biết, xã đã báo cáo lên UBND huyện Đại Lộc. Nếu tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp và không có biện pháp tu bổ, sửa chữa kè kịp thời thì gần 200 hộ dân thôn Khương Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị cô lập hoàn toàn.

200 người vùng rốn lũ Quảng Nam cùng nhau vá đoạn bờ sông bị sạt lở
Hơn 200 người cùng nhau làm việc, điểm sạt lở cơ bản được gia cố.

Theo ông Nguyễn Hảo, Bí thư huyện ủy Đại Lộc, UBND huyện đã yêu cầu địa phương khẩn trương gia cố, khắc phục tình trạng sạt lở tạm thời.

“Khi qua mùa mưa, huyện sẽ nghiên cứu tìm phương án khắc phục lâu dài, nếu vượt khả năng của huyện thì sẽ báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kịp thời để không ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của các hộ dân nơi đây”, ông Hảo thông tin.

Một số hình ảnh người dân cùng lực lượng chức năng chặt tre, đổ cát vá đoạn bờ sông Vu Gia bị sạt lở:

200-nguoi-va-doan-song-sat-lo-11.jpg
Chặt hàng trăm cây tre để vá điểm sạt lở.
200-nguoi-va-doan-song-sat-lo-14.jpg
Đổ cát vào bao, đặt bên trong hàng tre để đảm bảo sự chắc chắn.
200-nguoi-va-doan-song-sat-lo-18.jpg
200-nguoi-va-doan-song-sat-lo-2-.jpg
Lực lượng chức năng huy động xe tải chở cát.
200-nguoi-va-doan-song-sat-lo-3.jpg
Rất đông người dân tham gia.
200-nguoi-va-doan-song-sat-lo-19.jpg
Phụ nữ địa phương cũng tham gia.

Đọc thêm