Vùng ‘rốn lũ’ của Quảng Nam ngập sâu

(PLO)- Mưa lớn kéo dài cùng với việc các thuỷ điện đầu nguồn xả nước điều tiết làm nước sông Vu Gia dâng cao, vùng rốn lũ Đại Lộc bị ngập sâu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mưa to kéo dài hai ngày qua, cùng với việc thuỷ điện xả nước điều tiết, mực nước sông Vu Gia dâng cao làm cho vùng hạ du Đại Lộc bị ngập cục bộ, có khu vực ngập sâu hơn 1m.

Theo ghi nhận, tại khu vực ngã ba Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc nước lũ lên nhanh, toàn bộ tuyến đường này bị ngập sâu. Nhiều đoạn ngập sâu đến hơn 50cm, giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Lực lượng chức năng giăng dây, cắm biển cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Khu vực ngã ba thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) ngập sâu, giao thông có lúc bị chia cắt. Ảnh: TN

Khu vực ngã ba thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) ngập sâu, giao thông có lúc bị chia cắt. Ảnh: TN

Ở các khu dân cư xã Đại Nghĩa, Đại Lãnh, Đại Hưng… nằm sát sông Vu Gia, sông Côn, hàng trăm ngôi nhà chìm trong nước.

Lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc cho biết, đến 9 giờ 30 phút sáng nay (15-10), lũ trên sông Vu Gia ở mức BĐ III và đang xuống chậm. Các xã (vùng A) như Đại Hưng, Đại Hồng, Đại Sơn… bị ảnh hưởng nặng, một số nơi ngập sâu đến 1m.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng rào chắn, túc trực tại các vị trí ngập sâu, nguy hiểm để cảnh báo cho bà con nhân dân.

Rác trôi ra đường. Ảnh: TN

Rác trôi ra đường. Ảnh: TN

Sáng 15-10, Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, Đội trưởng Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết sạt lở làm chia cắt hoàn toàn quốc lộ 14b.

Trận mưa lớn kéo dài từ chiều 14-10, cầu Suối Mơ trên quốc lộ 14B (đoạn qua địa phận huyện Đại Lộc, Quảng Nam) sạt lở nghiêm trọng, xuất hiện một hố tử thần rộng khoảng 2m, dài 3m, sâu 8m.

Nước ngập hơn nữa bánh xe. Ảnh: TN

Nước ngập hơn nữa bánh xe. Ảnh: TN

Mưa lớn cũng làm tuyến quốc lộ 14B xuất hiện nhiều điểm sạt lở, hàng ngàn m3 đất đá đổ xuống đường, giao thông chia cắt hoàn toàn.

Đêm qua, lực lượng Đội CSGT số 2 phối hợp với Công an huyện Đại Lộc tổ chức chốt chặn, hướng dẫn xe đi theo hướng ngã ba Đại Hiệp (huyện Đại Lộc), đồng thời nhờ Công an huyện Phước Sơn hướng dẫn phương tiện từ ngã ba Làng Hồi chuyển hướng khác, không tiếp tục đi quốc lộ 14B đến TP Đà Nẵng.

Lúc 9 giờ 30, nước bắt đầu rút chậm. Ảnh: TN

Lúc 9 giờ 30, nước bắt đầu rút chậm. Ảnh: TN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm