Ba Lan khẳng định thành công tại EURO 2012 với vị thế chủ nhà

Từ lần tham dự EURO đầu tiên cách đây 4 năm, đội tuyển Ba Lan đã có những thay đổi mạnh mẽ. Họ thuê một HLV mới, tái cơ cấu lại đội hình, trao cơ hội cho các cầu thủ mới – những người đã đạt được thành công tại các giải vô địch quốc gia khắc nghiệt nhất Châu Âu. Với tư cách là chủ nhà, Ba Lan hi vọng sẽ tạo nên sự khác biệt khi họ được nằm cùng bảng với tuyển Nga, Hy Lạp và CH Czech.


doi tuyen ba lan euro 2012 Ba Lan khẳng định thành công tại EURO 2012 với vị thế chủ nhà

muda tỏ ra rất tin tưởng vào thành công của đội bóng – Ảnh: Reuters

HLV của Ba Lan, ông Franciszek Smuda, cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng và tôi tin rằng chúng tôi có thể làm được điều đó. Đây là một bảng đấu có thể khiến nhiều người nhầm tưởng. Nga là một đội bóng hoàn hảo. Tôi nghĩ họ là ứng cử viên hàng đầu. Hy Lạp cũng là một đội rất mạnh.”

Ba Lan được vào thẳng vòng chung kết với tư cách chủ nhà. Họ đã không chơi một trận đấu chính thức nào kể từ vòng loại World Cup năm 2010. Nhưng đội bóng đã thể hiện khá ấn tượng trong các trận giao hữu với các đối thủ mạnh, gồm cả Đức, Mexico và Bồ Đào Nha.

Thành tích đó mang tới chút tiếng vang cho Ba Lan và làm tăng lên những hi vọng vào một màn trình diễn tốt của đội bóng. Smuda, người đã tiếp quản đội bóng từ HLV Leo Beenhakker sau thất bại của Ba Lan ở vòng loại World Cup 2010, cho biết: “Năm ngoái, chúng tôi đã thể hiện cho mọi người thấy Ba Lan có thể đối đầu với các đối thủ mạnh. OK, chúng tôi đã không giành chiến thắng, nhưng chúng tôi đã trình diễn tốt. Trước Đức, Pháp và Bồ Đào Nha, chúng tôi đã tạo được một thế trận cân bằng dù thực tế rằng chúng tôi không có một đội hình đã được rèn luyện tại các giải đấu lớn và chúng tôi cũng chưa được đối đầu với các kiểu đối thủ khác nhau. Đấy là lý do tại sao tôi lạc quan, tại sao người Ba Lan lạc quan.”
Khi đội bóng đã trở nên khó bị đánh bại hơn rất nhiều, Smuda sẵn sàng cho biết ông không có quá nhiều siêu sao để lựa chọn như các HLV khác tại giải đấu. Ông chia sẻ: “Nhìn sang các đội tuyển khác, tôi thấy rằng họ thật dễ dàng trong việc chọn ra 11 cầu thủ, và tất cả 11 người đó đều rất xuất sắc. Nhưng với chúng tôi, thực sự quá khó để tìm ra 11 cầu thủ giỏi. Chúng tôi không ở vào hoàn cảnh của đội tuyển Đức lúc này. Họ có thể chọn ra cùng lúc 3 đội hình từ những nhân tố họ có. Chúng tôi chỉ có thể chọn ra một đội hình và phải cầu Chúa để không ai trong số đó dính chấn thương.”

Smuda hiện có trong tay một danh sách ngắn những cầu thủ đẳng cấp. Đó là bộ ba của Borussia Dortmund: Robert Lewandowski, Jakub Blaszczykowski và Lukasz Piszczek cùng với thủ thành của Arsenal, Wojciech Szczesny.

Hàng tấn công của Ba Lan sẽ tập trung vào cầu thủ 23 tuổi, Robert Lewandowski, người đã có một mùa giải chói sáng với Dortmund. Anh đã ghi 22 bàn sau 34 trận, nhiều thứ ba tại Bundesliga. Tốc độ và khả năng dứt điểm của anh đã thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng lớn tại Châu Âu. Nó cũng mang tới cho Ba Lan sức tấn công họ chưa từng có trong hơn một thập kỉ qua. Câu hỏi lớn hơn cho Smuda lúc này là ai sẽ chơi cạnh tiền đạo của Dortmund. Ông hiện đã có trong tay vài lựa chọn chất lượng, chỉ một vài người thôi.

Ở tuyến tiền vệ, Blaszczykowski sẽ bổ sung sức tấn công cho đội bóng với tốc độ và khả năng đi bóng bên cánh phải. Tiền vệ Dariusz Dudk của Auxerre cũng là người có rất nhiều kinh nghiệm sau 2 giải đấu lớn World Cup 2006 và Euro 2008. Anh cùng với Ludovic Obraniak của Bordeaux không phải là những cái tên sáng giá, nhưng chắc chắn sẽ mang tới nhiều chất thép cho tuyến giữa của đội bóng.

Tại hàng phòng ngự, Piszczek chắc chắn là cái tên xuất sắc nhất của bóng đá Ba Lan. Anh còn được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh hàng đầu Bundesliga hiện nay, đặc biệt ở khả năng tấn công. Phần còn lại của hàng phòng ngự không có cái tên nào mang tới sự chắc chắn. Vì thế, trách nhiệm ngăn cản đối phương ghi bàn sẽ được đặt nặng lên vai của thủ thành Szczesny, lựa chọn số một ở vị trí “người gác đền”.

Cha của Szczesny từng thi đấu cho đội tuyển Ba Lan. Bản thân anh cũng đã chơi cực kì ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia, nổi bật nhất là trong trận gặp Đức hồi tháng Chín năm ngoái, khi anh liên tục thực hiện hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục giúp Ba Lan cầm hòa Đức 2-2.


doi tuyen ba lan euro 2012 1 Ba Lan khẳng định thành công tại EURO 2012 với vị thế chủ nhà

Ba Lan sẽ tiến xa trên đôi chân của những người hùng Dortmund? – Ảnh: Reuters

Smuda không dám đảm bảo bất kì điều gì. Nhưng ông hứa các cầu thủ sẽ sẵn sàng cho mọi cuộc chiến: “Chúng tôi được chơi trên sân nhà và chúng tôi sẽ làm mọi điều tốt nhất có thể để vượt qua vòng bảng. Thành công đó sẽ là điều tuyệt vời cho những chàng trai của tôi.”

Smuda thực ra không cần lo lắng nhiều đến thế. Đội hình của Ba Lan không quá yếu so với các đối thủ. Bảng A cũng là một bảng nhẹ so với các bảng khác. Quan trọng nhất là, cả đất nước Ba Lan đang dõi theo và ủng hộ ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm