Bão số 3 đang mạnh lên, Bắc Bộ sắp có mưa

(PLO)- Lúc 7 giờ sáng 24-8, vị trí tâm bão số 3 đang ở trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, cường độ cấp 10-11, giật cấp 14.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết vào đêm qua (23-8), bão Ma-On đã đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 3 trong mùa mưa bão năm nay của nước ta.

Sau khi vào Biển Đông, bão số 3 đang mạnh lên. Từ cấp 10 đã mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 14.

Lúc 7 giờ sáng nay, 24-8, tâm bão số 3 ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 118,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông.

Như vậy, tâm bão đang cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 530 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170 km tính từ tâm bão.

Bão số 3 có thể mạnh lên cấp 12, giật cấp 15. Ảnh: VNDMS

Bão số 3 có thể mạnh lên cấp 12, giật cấp 15. Ảnh: VNDMS

Đáng chú ý, dự báo trong 24 giờ tới, bão có thể mạnh lên cấp 11-12, sóng cao 6-8 m, cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông.

Theo dự báo về hướng đi của bão đến thời điểm hiện tại, về cơ bản bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km mỗi giờ.

Dự báo đến 7 giờ sáng 25-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, ngay trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển chủ đạo theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh khoảng 25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Từ tối và đêm 25-8 đến khoảng ngày 27-8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm