Dân vẫn bị nhũng nhiễu khi xin cấp giấy đỏ

Xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) với số tiền trên 140 tỉ đồng, tạm đình chỉ hoạt động gần 40 cơ sở gây ô nhiễm môi trường” - đó là thông tin đáng chú ý tại hội nghị tổng kết năm 2014 của Bộ TN&MT. Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển, khiếu kiện về đất đai vẫn còn là vấn đề phức tạp ở nhiều địa phương. Tình trạng lãng phí trong sử dụng đất đai vẫn chưa được khắc phục.

Ở lĩnh vực môi trường, ngành đã xử phạt 184 cơ sở gây ô nhiễm với số tiền hơn 37 tỉ đồng, tạm đình chỉ hoạt động 37 cơ sở, bộ phận gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo Bộ TN&MT, chất lượng báo cáo đánh giá môi trường và cam kết bảo vệ môi trường chưa cao. Việc theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xử lý triệt để một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa đạt được tiến độ đề ra.

“Tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp ở một số địa phương chưa giảm, nhất là trong thủ tục cấp giấy đỏ, cấp phép về môi trường... gây nhiều bức xúc cho xã hội. Nhiều địa phương còn quá chú trọng tăng trưởng kinh tế, hiệu quả trước mắt nên dẫn đến khai thác, sử dụng tài nguyên quá mức, thiếu bền vững, lãng phí và làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng” - ông Hiển đánh giá.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Đất đai là lĩnh vực nhạy cảm và còn tiếp tục nhạy cảm. Hiện báo chí vẫn phản ánh còn “phí bôi trơn” trong cấp giấy đỏ. Đây là khó khăn, thách thức mà ngành phải đương đầu trong năm 2015”.

Theo Phó Thủ tướng, việc giải phóng mặt bằng, tái định cư còn nhiều bất cập.“Cần nghĩ ra cách làm mới, đơn giản, dễ làm, có hiệu quả trong việc giải phóng mặt bằng rồi cho làm thí điểm. Nếu người dân đồng ý với cách làm này thì sẽ giảm được khiếu kiện về đất đai, tiến độ giải phóng mặt bằng sẽ được đẩy nhanh lên” - Phó Thủ tướng nói.

Năm 2014: Hơn 9.000 vi phạm trong lĩnh vực cấp giấy

Con số này được Sở TN&MT TP.HCM thống kê tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận, ngày 31-12-2014. Trong số các trường hợp vi phạm, chiếm số đông vẫn là vi phạm về thời hạn (gần 7.700 trường hợp), về trình tự thủ tục (hơn 1.000 trường hợp)…

Theo Sở TN&MT, hầu hết các quận, huyện đều có vi phạm về thời hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy. Một số nơi như quận 2, Củ Chi, Nhà Bè không cấp biên nhận cho người nộp hồ sơ; quận 4 có tình trạng thiếu xác minh thực tế dẫn tới việc lập bản vẽ sơ đồ nhà, đất chưa chính xác, xác định diện tích và thời điểm sử dụng đất không đúng dẫn đến xác định sai nghĩa vụ tài chính như đã xảy ra ở Bình Chánh…

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm