Bầu Đức bất ngờ ra quyết định mới về bán cổ phiếu 1.300 tỉ đồng

(PLO)- Nhiều người rất khó hiểu khi bầu Đức quyết định hủy bán cổ phiếu riêng lẻ với giá trị 1.300 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ trong đúng một ngày, Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đưa ra hai quyết định trái ngược nhau.

Cụ thể vào ngày 24-11, HAGL đưa ra nghị quyết chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, HAGL sẽ chào bán 130 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công sẽ thu về 1.300 tỉ đồng. Số tiền này dùng để thanh toán lãi và gốc trái phiếu, cơ cấu các khoản vay và bổ sung vốn lưu động.

Tuy nhiên đến hôm nay (25-11), công ty này đã ra thông báo hủy nghị quyết với lý do sai sót trong danh sách nhà đầu tư.

Tại nghị quyết trước, HAGL đã công bố ba cái tên mua 130 triệu cổ phiếu HAGL gồm: Một nhà đầu tư chuyên nghiệp có tên Nguyễn Đức Quân Tùng dự kiến đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu, tương đương 200 tỉ đồng.

bầu Đức hủy bán cổ phiếu riêng lẻ với giá trị 1.300 tỉ đồng.
Bầu Đức hủy bán cổ phiếu riêng lẻ với giá trị 1.300 tỉ đồng.

Công ty chứng khoán LPBank và Công ty Quản lý quỹ Việt Cát lần lượt đăng ký mua 50 và 60 triệu cổ phiếu, tương đương 500 tỉ và 600 tỉ đồng.

Bầu Đức cũng cho biết sẽ hoàn thiện lại hồ sơ và công bố thông tin vào cuối tháng 11 này.

Nhờ vào thông tin bán cổ phiếu riêng lẻ được công bố cụ thể nên vào ngày hôm qua (24-11), cổ phiếu HAGL đã tăng kịch trần lên gần 11.000 đồng.

Vào quý IV-2022, HAGL từng công bố bán 162 triệu cổ phiếu với dự định thu về 1.700 tỉ đồng nhưng không thành công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm